VIDEO: Trung Quốc 'thừa nhận' công dân nước này bị IS bắt giữ đã thiệt mạng

19/11/2015 20:30 GMT+7 | Video clip

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 19/11 xác nhận công dân nước này bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bắt giữ hồi tháng 9 vừa qua đã thiệt mạng.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đưa ra sau khi IS tuyên bố đã hành quyết con tin người Trung Quốc này, cùng một con tin người Na Uy

Thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận dân Fan Jinghui đã bị IS giết hại dã man  sau khi bị lực lượng này bắt giữ làm con tin hồi tháng 9 vừa qua.. Bộ Ngoại giao Trung Quốc kịch liệt lên án hành động của IS, đồng thời khẳng định sẽ đẩy mạnh hợp tác với cộng đồng quốc tế, qua đó đưa những thủ phạm ra chịu trách nhiệm trước công lý.

Ông Fan Jinghui năm nay 50 tuổi, ông là một nhà tư vấn tự do đến từ Bắc Kinh (Trung Quốc). Trước đó ông đảm đương chức vụ giám đốc quảng cáo tại một công ty bị đóng cửa hồi năm 2003. Hiện vẫn chưa rõ lí do vì sao ông này tới khu vực Trung Đông.

Trước đó, Thủ tướng Na Uy Erna Solberg cũng cho biết IS nhiều khả năng đã sát hại một con tin khác người Na Uy có tên Ole Johan Grimsgaard-Ofstad vốn bị tổ chức cực đoan trên bắt giữ hồi tháng 1. Thủ tướng Solberg kịch liệt lên án hành động trên, đồng thời cho biết Oslo đang tìm cách xác thẩm tra tính xác thực của thông tin IS công bố\.

Trên tạp chí  "Dabiq" phát hành bằng tiếng Anh số ra ngày 18/11, tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tuyên bố đã hành quyết một con tin người Trung Quốc và một con tin người Na Uy, đồng thời đăng tải các hình ảnh được cho là thi thể hai nạn nhân xấu số này với dòng chữ "Đã hành quyết"./.


Truyền hình Thông tấn - VNEWS

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm