VIDEO: Nga điều động hàng loạt khẩu đội 'rồng lửa' S-300 đến Belarus, sẵn sàng đáp trả NATO

07/05/2016 12:56 GMT+7 | Video clip

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ Quốc phòng Belarus thông báo, Trung đoàn tên lửa phòng không số 377 đóng tại quân khu Pô-lô-xcơ đã triển khai một khẩu đội tên lửa phòng không S-300 do Nga cung cấp.

Đây là một phần trong thỏa thuận giữa Nga và Belarus từ tháng 2/2009 về thiết lập một hệ thống phòng không chung.

Theo Bộ Quốc phòng Belarus, các khẩu đội hệ thống tên lửa S-300 của Nga đã được chuyển giao cho lực lượng phòng không-không quân của Belarus, trong đó 2 khẩu đội được cung cấp cho đơn vị quân sự ở Pô-lô-xcơ.

Trước đó, ngày 4/5, Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo sẽ triển khai thêm 3 sư đoàn đến khu vực miền Tây và Nam của nước này vào cuối năm nay.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sôi-gu cho biết đang tiến hành một loạt biện pháp nhằm đáp trả các hành động quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) gần biên giới Nga trong thời gian gần đây.

Theo ông Sôi-gu, đến cuối năm 2016 này, Nga sẽ triển khai 2 sư đoàn mới đến Quân khu miền Tây và 1 sư đoàn đến Quân khu miền Nam.

Phía Nga đưa ra tuyên bố trên sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter ngày 2/5 cho biết NATO đang cân nhắc điều 4 tiểu đoàn luân phiên tới các quốc gia thành viên ở phía Đông, giáp biên giới với Nga.

Theo ông Carter, kế hoạch của NATO được đưa ra thảo luận sau khi các quốc gia vùng Baltic có biên giới giáp với Nga gồm Estonia, Latvia và Litva cùng Ba Lan đề nghị NATO tăng cường hiện diện tại các quốc gia này.

Mỹ cũng dự định gửi thêm một lữ đoàn thiết giáp sang Đông Âu, dưới hình thức luân chuyển liên tiếp kể từ năm 2017.

Các kế hoạch này dự kiến sẽ được tuyên bố chính thức trong hai tháng tới nhân Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ba Lan.

Truyền hình Thông tấn VNEWS


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm