VIDEO: Mỹ thử nghiệm đánh chặn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM

27/05/2017 21:06 GMT+7 | Video clip

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo quân đội nước này dự kiến sẽ lần đầu tiên thử nghiệm đánh chặn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh gia tăng quan ngại về khả năng Triều Tiên sẽ thử loại tên lửa này, với tầm bắn có thể vươn đến Mỹ.

Dự kiến việc thử nghiệm đánh chặn sẽ diễn ra vào ngày 30/5. Đây là lần đầu tiên quân đội Mỹ thử nghiệm đánh chặn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Các vụ thử nghiệm trước đây đều là đánh chặn tên lửa tầm trung, có tốc độ chậm hơn ICBM.

Hệ thống đánh chặn sẽ được khởi động từ Căn cứ Không quân Vandenberg, bang California, với tên lửa mô phỏng ICBM được bắn ra từ bãi thử Reagan ở quần đảo Marshall.

Việc diễn tập sẽ kiểm chứng khả năng đánh chặn của hệ thống đánh chặn mặt đất GMD vốn cực kì phức tạp.

Dựa trên các cảm biến được lắp đặt trên toàn thế giới, hệ thống này có thể phát hiện và giám sat nguy cơ tên lửa đạn đạo, đồng thời có thể bắn tên lửa đánh chặn mục tiêu.

Hệ thống này từng thành công trong lần thử gần nhất vào năm 2014, song đã thất bại trong 3 lần trước đó.

Nếu lần thử này thành công, nó sẽ cho thấy Mỹ có một hệ thống đánh chặn ICBM hiệu quả, dù với quy mô giới hạn. Hệ thống sẽ được trang bị tổng cộng 44 tổ hợp đánh chặn vào cuối năm nay.

Động thái trên của Mỹ diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên từ đầu năm đến nay đã tiến hành nhiếu vụ thử tên lửa đạn đạo.

Bình Nhưỡng cũng tuyên bố đã đạt khả năng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, có tầm bắn đến Mỹ.

Hệ thống tên lửa đánh chặn của Mỹ lại “tịt ngòi”

Hệ thống tên lửa đánh chặn của Mỹ lại “tịt ngòi”

Cơ quan Phòng thủ tên lửa của Mỹ hôm 16/12 cho biết họ đã thất bại trong vụ thử tên lửa đánh chặn thứ 2 trong năm.

Theo VNEWS

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm