VIDEO: Cô bé 9 tuổi tiết lộ bí quyết giành giải đặc biệt cuộc thi sáng tác truyện đồng thoại 2019

31/10/2019 11:36 GMT+7 | Video Văn hóa

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu nhìn một chiếc lá vàng rơi mọi người sẽ tưởng tượng ra điều gì? Trong mắt của Mai Khuê một cô bé 9 tuổi ham mê sách, những chiếc lá vàng rơi xuống trong một chiều hè lộng gió giống hệt những cánh bướm. Và từ đó một chuyến phiêu lưu đầy mơ mộng của thế giới con trẻ bằng văn chương được bắt đầu với cái tên "Bướm lá". Và đây cũng chính là tác phẩm đạt giải Đặc biệt của cuộc thi sáng tác truyện "Đóa hoa đồng thoại" năm 2019.

'Tác giả' 9 tuổi giành giải đặc biệt tại cuộc thi viết truyện đồng thoại

'Tác giả' 9 tuổi giành giải đặc biệt tại cuộc thi viết truyện đồng thoại

Với tác phẩm "Bướm lá", cô bé 9 tuổi Bùi Mai Khuê (Hà Nội) đã giành giải Nhất hạng mục Tiểu học tại giải thưởng truyện đồng thoại JXTG & MOGU “Đóa hoa đồng thoại” 2019.

Giải thưởng sáng tác truyện "Đóa hoa đồng thoại" là cuộc thi sáng tác truyện ngắn được tổ chức thường niên tại Nhật bản từ năm 1970. Tại Việt Nam, giải thưởng này bắt đầu từ năm 2017 với sự bảo trợ của ĐSQ Nhật Bản và sự đồng hành của NXB Kim Đồng.

Kim Phượng - Tuấn Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm