Phương Trâm lại lập 'poker' tại giải bơi các nhóm tuổi quốc gia 2016

27/05/2016 17:45 GMT+7 | Video Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi Nguyễn Thị Kim Tuyến giải nghệ, các kình ngư tên tuổi khác như Trần Duy Khôi và Lâm Quang Nhật hết lứa tuổi trẻ, TP.HCM trông cậy vào “mỏ vàng” Nguyễn Diệp Phương Trâm đem vinh quang về ở các giải đấu vô địch quốc gia.

Trong ngày thi đấu đầu tiên của giải bơi vô địch các nhóm tuổi quốc gia 2016, Phương Trâm đã mang về cho đoàn TP.HCM tới 4 tấm HCV, đó là ở nội dung 100m bơi bướm, 400m tự do nữ và 4 x 200m tiếp sức tự do nữ, 200 m cá nhân hỗn hợp. Phương Trâm thậm chí phá vỡ kỷ lục của Nguyễn Thị Ánh Viên lập vào tháng 6/201.


Phương Trâm thi đấu ấn tượng tại giải bơi các nhóm tuổi 2016.Ảnh: Hằng Giang

Ở ngày thi đấu thứ 2 sáng 27/5, Phương Trâm tiếp tục giúp TP.HCM thống trị trên bảng tổng sắp huy chương khi cô giành thêm 4 HCV ở cả 4 nội dung đăng ký ở lứa tuổi 14 – 15. Đáng nhớ nhất là ở nội dung 200m tự do, Phương Trâm đã xác lập kỷ lục lứa tuổi mới của mình với thành tích 2 phút 06 giây 88, kỷ lục cũ là 2 phút 07 giây 64 do chính cô lập ra.

Ngoài HCV và phá kỷ lục lứa tuổi 200m tự do, Phương Trâm còn đem về cho TP.HCM 3 HCV ở các nội dung 50m bướm, 200m ngửa và 4 x 100m hỗn hợp đồng đội nữ. Một thành tích ấn tượng tương tự những gì đàn chị Nguyễn Thị Kim Tuyến hay đàn anh Trần Duy Khôi đã làm được cho bơi lội TP.HCM những giải đấu trước.

Phương Trâm đã có 8 HCV sau 2 ngày thi đấu nhưng quan trọng hơn là ở tuổi 14, Phương Trâm đã xô đổ hàng loạt kỷ lục để xứng đáng là niềm hy vọng của bơi Việt Nam cùng với đàn chị Nguyễn Thị Ánh Viên. Thành tích này còn chưa dừng lại khi giải đấu còn tiếp diễn đến ngày 29/5.

Ngoài Nguyễn Diệp Phương Trâm, TP.HCM còn sở hữu thêm những VĐV trẻ chất lượng tốt khác như Trần Ngọc Thi, Trần Trí Tân và Trần Trí Tài. Đoàn bơi chủ nhà đang xếp hạng nhất trên bảng xếp hạng huy chương với 23 HCV, 13 HCB và 16 HCĐ, bỏ xa đoàn xếp thứ 2 đang rất tiến bộ là Quảng Bình với 10 HCV, 5 HCB và 1 HCĐ.

Phong độ cao của kình ngư trẻ Huỳnh Mẫn Đạt chỉ giúp Long An xếp hạng 3 với 6 HCV, 8 HCB và 4 HCĐ.

Bình Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm