Hát thơ Nguyễn Văn Thạc trong đêm "Quảng Trị - thuở binh nhì"

06/09/2011 15:56 GMT+7 | Video clip

(TT&VH) - Tối ngày 6/9 tới đây, đêm nghệ thuật đầy ý nghĩa mang tên Quảng Trị - thuở binh nhì sẽ diễn ra tại trung tâm nghệ thuật  Âu cơ, Hà Nội, với mục đích tri ân, tưởng nhớ những thế hệ chiến sĩ đã chiến đấu bảo vệ thành cổ trong những năm kháng chiến chống Mỹ ác liệt. Bên cạnh những bài hát quen thuộc về thành cổ Quảng Trị như "Cỏ non thành cổ" của nhạc sỹ Tân Huyền hay "Miền xa thẳm" của nhạc sỹ Đức Trịnh..., các nghệ sỹ sẽ biểu diễn những ca khúc mới do chính những người lính ở mặt trận Quảng Trị khốc liệt ngày ấy viết lên. Trong số đó, có một bài hát vô cùng đặc biệt đã được nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha phổ nhạc từ bài thơ cuối cùng của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, mang tên "Đêm trắng Quảng Trị".


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm