Đạo diễn Trần Cẩm và bộ phim khoa học về thành nhà Hồ

02/07/2011 16:58 GMT+7 | Video clip

(TT&VH) - Thành nhà Hồ (ở Yên Định, Thanh Hóa) đã được UNESCO công nhận là di sản Văn hóa thế giới. Hồ sơ khoa học di sản Thành nhà Hồ gửi đến UNESCO, ngoài 161 trang tài liệu, 22 không ảnh, bản vẽ kiến trúc, kỹ thuật và bản đồ minh họa còn có một “bằng chứng” vô cùng quan trọng, góp phần không nhỏ vào việc khẳng định giá trị nổi bật toàn cầu của thành nhà Hồ trước Ủy ban Di sản Thế giới hiện đang diễn ra tại Paris – Pháp. Để rồi sau đó thành nhà Hồ đã được ghi danh vào bảng vàng các di sản thế giới. Đó chính là Phim khoa học về di sản thành nhà Hồ do Đạo diễn, Nghệ sĩ ưu tú Trần Cẩm - Trung tâm phim tài liệu và phóng sự Đài THVN cùng cộng sự thực hiện. Ngay sau khi tin vui thành nhà Hồ được công nhận là di sản thế giới từ Paris báo về, nhóm PV Văn hóa toàn cảnh đã có buổi gặp gỡ với Đạo diễn Trần Cẩm và hỏi chuyện ông về bộ phim này.



Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.





Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm