Video AFF Cup 15/1: Teerasil Dangda bỏ ngỏ khả năng thi đấu trận chung kết lượt về AFF Cup 2022

15/01/2023 15:52 GMT+7 | AFF Cup 2022

Video AFF Cup 15/1: Teerasil Dangda bỏ ngỏ khả năng thi đấu trận chung kết lượt về AFF Cup 2022. Tuyển Việt Nam đổi áo đấu cho thủ môn Đặng Văn Lâm. Trọng tài Nhật Bản bắt trận chung kết lượt về AFF Cup 2022

Tuyển Việt Nam đổi áo đấu cho thủ môn Đặng Văn Lâm

Để Thái Lan ghi 2 bàn trong trận hòa 2-2 ở chung kết lượt đi AFF Cup 2022, thành tích giữ sạch lưới liên tiếp của Văn Lâm đã dừng lại ở 588 phút. Dù đây vẫn là thời gian giữ sạch lưới số 1 trong lịch sử AFF Cup nhưng phía ĐT Việt Nam đã quyết định muốn thay đổi màu áo cho Văn Lâm ở trận chung kết lượt về. Ngay khi đặt chân tới Thái Lan, đội hậu cần của ĐT Việt Nam đã đặt 1 chiếc áo mới cho Văn Lâm. Ê kíp của VFF đã thống nhất sẽ đổi màu áo thủ môn và đây sẽ là màu hoàn toàn mới chưa từng xuất hiện tại AFF Cup 2022. Nguyên nhân là do ngoài áo màu vàng thì các màu còn lại đều trùng với màu trang phục của Thái Lan.

Teerasil Dangda bỏ ngỏ khả năng thi đấu trận chung kết lượt về AFF Cup 2022

Tiền đạo Teerasil Dangda đã được bác sỹ tuyển Thái Lan đưa đi chụp MRI và kiểm tra mức độ chấn thương trong buổi chiều 14/1. Được biết, chấn thương của tiền đạo mang áo số 10 không quá nghiêm trọng nhưng vẫn cần thận trọng. Anh cần được kiểm tra kỹ càng vào buổi tập chiều 15/1 để xác định khả năng ra sân. Trước đó trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2022 giữa Thái Lan và Malaysia, Dangda đã ghi 1 bàn thắng trong đầu hiệp và bị thay ngay ra ở sau giờ nghỉ do dính chấn thương gân khoeo. Nếu không thể ra sân ở chung kết lượt về, Dangda có nguy cơ bị Tiến Linh vượt mặt trong cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới. Hiện tại, cả hai cùng có 6 pha lập công.

Video AFF Cup 15/1: Teerasil Dangda bỏ ngỏ khả năng thi đấu trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 - Ảnh 3.

Teerasil Dangda bỏ ngỏ khả năng thi đấu trận chung kết lượt về AFF Cup 2022

Trọng tài Nhật Bản bắt trận chung kết lượt về AFF Cup 2022

Trọng tài Jumpei lida người Nhật Bản sẽ cầm còi trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 giữa Việt Nam và Thái Lan ngày 16/1 trên sân Thammasat. Ball Thai của Thái Lan cho biết, đây là vị trọng tài mang đến điềm không may với bóng đá nước nhà khi ở các trận đấu trước đó mà ông Jumpei Iida điều khiển, "Voi chiến" đều thua trận. Đầu tiên là trận thua 0-1 của Thái Lan trước Ấn Độ tại King's Cup 2019. Cũng ở giải đấu này, ông Jumpei Iida còn cầm còi trận thắng 1-0 của ĐT Việt Nam trước "Voi chiến". Trận còn lại là tại AFF Cup 2016, khi tuyển Indonesia thắng 2-1 trước Thái Lan ở chung kết lượt đi. 

Video AFF Cup 15/1: Teerasil Dangda bỏ ngỏ khả năng thi đấu trận chung kết lượt về AFF Cup 2022

Hoàng Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm