Vì sao U22 Việt Nam tràn trề cơ hội vô địch SEA Games 30?

22/11/2019 15:20 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Với tài cầm quân của HLV Park Hang Seo, với lực lượng cực mạnh hiện có, U22 Việt Nam thực sự có rất nhiều hi vọng vô địch bóng đá nam ở SEA Games 2019.

Lịch thi đấu bóng đá SEA Games 30: Xem trực tiếp U22 Việt Nam ở kênh truyền hình nào?

Lịch thi đấu bóng đá SEA Games 30: Xem trực tiếp U22 Việt Nam ở kênh truyền hình nào?

Lịch thi đấu bóng đá SEA Games 30: Xem trực tiếp bóng đá U22 Việt Nam trên VTV6, VTV5, VTV2. Lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 2019. Bảng B: U22 Việt Nam, U22 Thái Lan, U22 Indonesia, U22 Việt Nam, U22 Lào, U22 Singapore, U22 Brunei.

Nhìn vào đội hình mạnh nhất của U22 Việt Nam, chúng ta cảm thấy rất tự tin vì đội ngũ này giàu kinh nghiệm dù đa số các tuyển thủ vẫn còn rất trẻ. 7/11 vị trí dự kiến đá chính của U22 Việt Nam ở SEA Games gồm Bùi Tiến Dũng, Văn Hậu, Trọng Hoàng, Hùng Dũng, Quang Hải, Tiến Linh, Hoàng Đức là những cầu thủ đều đã có nhiều kinh nghiệm chinh chiến ở nhiều giải đấu, nhiều trận đấu quan trọng hoặc ít nhất cũng từng được HLV Park Hang Seo trao cơ hội trong một số trận đấu ở những giải quan trọng và họ đều thể hiện rất tốt các phẩm chất của mình.

4 cầu thủ còn lại dự kiến đá chính gồm Việt Hưng, Thành Chung, Tấn Sinh, Tấn Tài tuy chưa có nhiều kinh nghiệm ở các giải lớn nhưng họ cũng đã thể hiện được tiềm năng đầy hứa hẹn của mình. Một đội bóng có 7/11 vị trí đã tích lũy được kinh nghiệm ở nhiều giải quan trọng là rất đáng kể. Đấy là lợi thế lớn của chúng ta so với các đối thủ cạnh tranh.

Đội U22 này tất nhiên cũng đã chơi rất nhuyễn sơ đồ 3-4-3 vì các cầu thủ đã rất hiểu nhau, đã chơi cùng nhau với sơ đồ này qua nhiều giải đấu. Tất nhiên, như thường lệ, chúng ta cũng không thể không nhắc đến vai trò của HLV Park Hang Seo. Tài ứng biến nhanh với diễn biến trận đấu, cặp mắt nhìn người sắc sảo và “kho” ý tưởng luôn chứa đựng trong đó vô vàn bất ngờ độc đáo của ông Park đã được thể hiện quá thuyết phục qua nhiều giải đấu quan trọng trong gần 2 năm ông làm việc với bóng đá Việt Nam tới thời điểm này.

lịch thi đấu bóng đá SEA Games 30, lịch thi đấu SEA Games 30, Sea games 2019, seagames 2019, U22 Việt Nam, Park Hang Seo, U22 Việt Nam vô địch SEA Games, Quang Hải
Với tài cầm quân của HLV Park Hang Seo, U22 Việt Nam quyết vô địch SEA Games

Có một HLV như thế chỉ đạo, cơ hội vô địch SEA Games của U22 Việt Nam đã lớn lại càng lớn hơn khi chúng ta hội tụ cùng lúc hai điều kiện quan trọng nhất cho thành công là thầy giỏi và quân tinh nhuệ. Niềm tin chiến thắng trong lòng người hâm mộ Việt Nam lại càng dâng cao khi chúng ta nhìn vào các đối thủ của mình trong bảng đấu cũng như các đội góp mặt ở bảng còn lại.

Cùng bảng với U22 Việt Nam ở Sea Games có Thái Lan, Indonesia, Singapore, Lào và Brunei. Trên lí thuyết thì chúng ta rơi vào bảng “tử thần” với 3 đối thủ mạnh gồm U22 Thái Lan, U22 Singapore và U22 Indonesia nhưng thực tế mọi chuyện không hẳn như vậy. U22 Indonesia từng vô địch VCK U22 Đông Nam Á đầu năm nay trong đó họ đánh bại U22 Việt Nam 1-0 ở bán kết. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng trong khi U22 Indonesia đã phô bày hết sức mạnh của họ thì U22 Việt Nam dự giải này ở đẳng cấp thấp hơn rất nhiều so với đội U22 Việt Nam sẽ chơi tại SEA Games năm nay.

Chúng ta mang đến SEA Games lực lượng mới hoàn toàn, cực mạnh, chất lượng hơn hẳn, giàu kinh nghiệm hơn hẳn và người dẫn dắt U22 Việt Nam ở Sea Games là HLV Park Hang Seo chứ không phải HLV Nguyễn Quốc Tuấn như ở VCK U22 Đông Nam Á. U22 Singapore chưa chứng tỏ được bất cứ điều gì và khó có chuyện họ gây bất ngờ khi bóng đá Singapore nhiều năm nay không còn thực sự mạnh.

Chỉ có U22 Thái Lan với những tài năng trẻ như Supachai, Supachok, Ekanit Panya… dưới sự chỉ đạo của một HLV giàu kinh nghiệm như Akira Nishino được coi là đối thủ thực sự của U22 Việt Nam trong cùng bảng đấu và cũng được coi là đối thủ lớn bậc nhất cạnh tranh HCV bóng đá nam Sea Games với chúng ta.

Nhưng có một thực tế rõ ràng là bóng đá Thái Lan vẫn đang trong thời kỳ chuyển giao thế hệ và thế hệ cầu thủ của họ dự SEA Games năm nay đa phần còn thiếu kinh nghiệm trận mạc. Họ không có được sự đồng đều ở các vị trí như chúng ta cũng như lực lượng của họ không có chiều sâu tốt như U22 Việt Nam.

Bảng đấu còn lại có sự góp mặt của chủ nhà Philippines, Malaysia, Myanmar, Campuchia và Timor Leste thì liệu đội nào có thể trở thành đối thủ tiềm tàng có thể cản bước U22 Việt Nam ở SEA Games? Với tất cả sự tôn trọng dành cho các đội này, chúng ta vẫn hoàn toàn có thể tự tin nói rằng U22 Việt Nam đủ sức đánh bại bất cứ đội nào nếu các cầu thủ chơi đúng phong độ.

Bóng đá luôn ẩn chứa bất ngờ và trước giờ bóng lăn thì không đội nào chắc thắng nhưng nhìn vào thực lực của U22 Việt Nam cũng như các đội khác ở SEA Games, chúng ta cùng nhau chờ đợi với niềm tin mãnh liệt rằng HLV Park Hang Seo và các học trò đã sẵn sàng chinh phục ngôi vị cao nhất môn bóng đá nam ở SEA Games 2019.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm