Vì sao Schweinsteiger không nói lời tạm biệt với đồng đội ở Man United?

30/03/2017 08:02 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) – Tiền vệ Bastian Schweinsteiger cho biết anh không có cơ hội nói lời tạm biệt với những CĐV ở Man United trước khi chuyển sang CLB Chicago Fire ở Mỹ.

Bastian Schweinsteiger đã chấm dứt 18 tháng thi đấu ở Man United vào tuần trước, sau khi anh đồng ý gia nhập CLB của giải MLS Chicago Fire với hợp đồng có thời hạn 1 năm trị giá 3,5 triệu bảng/năm. Việc tiền vệ người Đức chuyển sang CLB Chicago Fire đến một cách rất vội vã, sát với trận đấu giữa Middlesbrough và Man United tại Premier League, nên Schweinsteiger không có cơ hội nói lời tạm biệt với đồng đội. 

Trong cuộc họp báo ra mắt ở Chicago, Schweinsteiger phát biểu: “Thật không dễ dàng chút nào với tôi. Quyết định đến Chicago Fire được đưa ra khá muộn nên tôi chẳng thể nói lời tạm biệt với các đồng đội ở Man United. Họ còn có một trận đấu trên sân khách, nên tôi cũng không muốn làm họ bị phân tâm bởi việc mình ra đi”.


Schweinsteiger không nói lời tạm biệt với các cầu thủ của Man United vì anh muốn họ tập trung cho trận đấu ở Premier League

“Tôi đã trải qua khoảng thời gian tuyệt vời ở đó, đặc biệt là với những cầu thủ và nhân viên của Man United”, Schweinsteiger thổ lộ.

Trong cuộc họp báo này, một phóng viên đã nhầm lẫn khi đặt câu hỏi cho cựu tuyển thủ người Đức, rằng anh có thể giúp CLB Chicago Fire giành World Cup hay không. Sau đó người phát ngôn báo chí đã buộc phải đứng lên và giải thích cho Schweinsteiger rằng phóng viên kia đã nhầm giữa danh hiệu MLS Cup và chức vô địch World Cup.

Schweinsteiger có thể chơi trận ra mắt cho Chicago Fire vào cuối tuần này, khi đội bóng trên gặp Montreal Impact ở sân Toyota Park. Cựu tiền vệ của Bayern Munich phát biểu: “Tôi đã 32 tuổi và có thể thi đấu nhiều năm nữa. Tôi đã sẵn sàng cho trận đấu ra mắt. Dĩ nhiên là tôi cần tập luyện để thích nghi với môi trường bóng đá ở đây. Tôi cảm thấy thoải mái và sẵn sàng hơn 100% về tâm lý. Tôi đã có sự chuẩn bị trước khi sang đây. Tôi cần tập luyện nhiều nhưng tôi cảm thấy mình sẵn sàng ra sân bất cứ khi nào HLV cần sự phục vụ của tôi”.

Từ chuyện của Schweinsteiger và Podolski: Khi Tự do là một bài hát buồn

Từ chuyện của Schweinsteiger và Podolski: Khi Tự do là một bài hát buồn

Những cuộc chia tay luôn để lại nhiều cảm xúc nhưng không phải cuộc chia tay nào cũng như cuộc chia tay nào. Và cuộc chia tay của Schweinsteiger và của Podolski chính là những điều đáng để suy nghĩ ở thời điểm này…


Trong khi đó, HLV Veljko Paunovic của Chicago Fire tỏ ra vui mừng về sự góp mặt của Schweinsteiger: “Dĩ nhiên là cậu ấy có thể ra sân vào cuối tuần này. Song chúng tôi sẽ không tiết lộ kế hoạch cụ thể ở đây. Chúng tôi vẫn cần nói chuyện với Schweinsteiger về nhiều vấn đề, như cảm nhận của cậu ấy về đội bóng và Chicago Fire chơi bóng như thế nào”.

Các CĐV Chicago Fire đang tò mò rằng Schweinsteiger sẽ đảm nhiệm vị trí nào trong đội hình. Nhiều người cho rằng cầu thủ người Đức sẽ chơi ở vị trí thiên về tấn công như trước kia tại Bayern Munich, dù cho anh không còn thể lực dẻo dai nữa.

“Tôi thực sự cảm thấy thoải mái khi được chơi ở bất cứ vị trí nào tại hàng tiền vệ. Ở Bayern Munich, tôi từng đá ở vị trí cầu thủ chạy cánh và thỉnh thoảng chơi ở vị trí hậu vệ cánh. Do đó, tôi có thể chơi ở nhiều vị trí khác nhau”, Schweinsteiger tâm sự.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm