Vì sao CLB Séc từ chối đề nghị 20 tỷ mua Filip Nguyễn từ Công An Hà Nội?

27/01/2023 08:06 GMT+7 | Bóng đá Việt

Dù sẵn sàng bỏ ra gần 20 tỷ nhưng CLB Công An Hà Nội vẫn chưa thể thuyết phục được CLB Slovacko nhả Filip Nguyễn.

CLB Slovacko từ chối bán Filip Nguyễn

Tờ Isport của Séc đưa tin CLB Slovacko đã từ chối bán thủ môn Filip Nguyễn cho CLB Công An Hà Nội dù họ nhận được đề nghị trị giá 800 nghìn USD (hơn 18 tỷ đồng tiền Việt). Cây bút thể thao Michal Kosturik của Isport đăng tải bài viết với dòng tít: "Filip Nguyễn là "tù nhân của tham vọng". Slovacko không lung lay trước đề nghị béo bở, thành công với đội bóng quan trọng hơn".

"CLB Slovacko nhận được lời đề nghị hấp dẫn từ CLB Công An Hà Nội về trường hợp của thủ môn Filip Nguyễn. Dù rằng Slovacko gần như sẽ không thể nhận được đề nghị nào tốt hơn về trường hợp của thủ môn 30 tuổi, đặc biệt từ châu Âu. 

Tuy nhiên ban lãnh đạo CLB đã từ chối đề nghị nói trên vì đơn giản họ không tìm được người thay thế", cây bút Michal Kosturik viết.

Bị CLB Séc ngăn cản, CLB Công An Nhân Dân ‘vỡ mộng’ chiêu mộ Filip Nguyễn? - Ảnh 2.

Theo tờ Isport của Séc, CLB Slovacko có thể từ chối bán Filip Nguyễn vì những tham vọng của họ

Theo Michal Kosturik, CLB Slovacko giờ đây ở một vị thế khác và đủ sức từ chối đề nghị của CLB Công An Hà Nội. Được biết, CLB Slovacko đã kiếm được khoản tiền lớn trong thời gian qua nhờ việc đá ở vòng sơ loại Cúp C2 và thi đấu ở Cúp C3. Đội bóng của Séc do vậy không cần phải bán thủ môn số một của mình vì lý do tài chính.

"Các khía cạnh thể thao bây giờ được ưu tiên. Filip Nguyễn rõ ràng là thủ môn số một, mặc dù nửa đầu mùa giải không suôn sẻ với thủ môn này. Màn trình diễn của Filip Nguyễn không ổn định và HLV Martin Svedík mong đợi nhiều hơn ở anh ấy. 

Tuy nhiên, HLV Martin Svedík tiếp tục tin tưởng Filip Nguyễn và nhận thức rõ rằng ông ấy sẽ không thể có người gác đền xuất sắc khác để lấp chỗ trống mà Filip Nguyễn để lại trong trường hợp thủ môn này ra đi. 

Cầu thủ sinh ra ở Banská Bystrica có bố là người Việt Nam và mẹ là người CH Séc rõ ràng là thủ môn xuất sắc nhất của CLB dù có những biến động trong thời gian qua", Michal Kosturik viết trên Isport.

Dự bị cho Filip Nguyễn ở Slovacko là hai thủ thành Tomas Frystak và Jiri Borek nhưng không ai trong số hai thủ môn này đủ sức trở thành người gác đền số một của đội bóng trong thời gian dài.

Bị CLB Séc ngăn cản, CLB Công An Nhân Dân ‘vỡ mộng’ chiêu mộ Filip Nguyễn? - Ảnh 3.

Filip Nguyễn là thủ môn số 1 của CLB Slovacko

Bên cạnh đó, Slovacko có tham vọng bảo vệ chức vô địch Cúp quốc gia Séc và nếu họ không thể đưa Milan Heca về thế chỗ Filip Nguyễn trong tháng Giêng này, vụ chuyển nhượng với CLB Công An Hà Nội sẽ không diễn ra.

Dù hiện tại CLB Slovacko đang đứng thứ 8 ở giải VĐQG của Séc nhưng đội bóng này vẫn được xem là ứng cử viên cho vị trí trong Top 4. Trên thực tế, Slovacko chỉ kém 2 điểm so với đội đứng thứ 4 là Sigma Olomouc (24 điểm).

Theo nhà báo Michal Kosturik, nếu CLB Slovacko đứng thứ 10 thì Filip Nguyễn được phép ra đi nhưng với tình hình hiện tại, CLB Slovacko đang chiến đấu vì tham vọng của mình nên họ không muốn nhả thủ môn này.

"Slovacko là một trong số những CLB ưu tú ở giải VĐQG Séc và họ sẽ không bán cầu thủ chủ chốt của mình với bất cứ mức giá nào", nhà báo Michal Kosturik khẳng định.

Bị CLB Séc ngăn cản, CLB Công An Nhân Dân ‘vỡ mộng’ chiêu mộ Filip Nguyễn? - Ảnh 4.

Filip Nguyễn chưa thể gia nhập CLB Công An Hà Nội

Ở một bài báo khác, giám đốc điều hành của Slovacko Petr Pojezny tuyên bố trên Isport: "Tôi tin tưởng vào Filip Nguyễn 100%. Đúng là có một lời đề nghị dành cho Filip Nguyễn nhưng chúng tôi không thể quyết định điều gì đó. 

Mọi việc khá thú vị nhưng đôi bên cần ngồi lại với nhau. Nếu Filip Nguyễn phải rời đi trước khi mùa giải kết thúc thì thật không hay. Vấn đề là chúng tôi phải có người thay và như vậy sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của đội bóng. Tôi muốn điều gì tốt nhất cho CLB".

Theo phân tích của Isport, có 3 kịch bản có thể xảy ra trong vụ chuyển nhượng này. Filip Nguyễn có thể rời Slovacko đến Công An Hà Nội ngay cuối tháng Giêng này hoặc vào mùa hè. Kịch bản thứ ba là vụ chuyển nhượng này thất bại hoàn toàn và Filip Nguyễn phải ở lại Slovacko cho đến hết thời hạn hợp đồng là tháng 12/2024.

Filip Nguyễn nhiều khả năng sẽ thi đấu ở trận cầu giữa Slovacko và Ceske Budejovice (28/1) khi mà vụ chuyển nhượng của anh tới CLB Công An Hà Nội lâm vào bế tắc.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm