Vì sao các ngôi sao 'nội' đồng loạt rời HAGL?

03/01/2023 17:28 GMT+7 | Bóng đá Việt

Sau những Công Phượng, Xuân Trường, Hồng Duy, Văn Thanh, Hữu Tuấn... thì mới nhất đến lượt Văn Toàn chính thức rời HAGL. Vì sao lại có những cuộc chia tay hàng loạt này?

HAGL là quá khứ đẹp

Không có bầu Đức, không có những năm tháng miệt mài rèn giũa ở học viện JMG thì không có những Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Hồng Duy... hôm nay.

15 năm ấy biết bao nhiêu tình. Chính nhờ sự quan tâm, đầu tư của bầu Đức, tất cả những Công Phượng, Xuân Trường, Hồng Duy, Văn Thanh, Hữu Tuấn, Văn Toàn... đã có cơ hội học hỏi, trưởng thành không ngừng theo thời gian. Những kỹ năng chơi bóng họ có được hôm nay chính là nhờ được đào luyện ở học viện JMG của HAGL trong suốt những ngày tháng thanh xuân.

Nhiều ngôi sao thuộc "thế hệ vàng" lần lượt rời HAGL

Nhiều ngôi sao thuộc "thế hệ vàng" lần lượt rời HAGL

HAGL đã đã một phần quan trọng trong sự nghiệp bóng đá của họ, đã trở thành cái nôi nuôi dưỡng và giúp họ trưởng thành không chỉ với tư cách cầu thủ mà cả với tư cách con người.

Nhưng cuộc sống là hợp tan. Không có gì mãi mãi. Thời gian không ngừng trôi và đến lúc nào đó cả bầu Đức lẫn những "cậu bé" của ông ngày nào đều hiểu rằng họ không thể tiếp tục đi chung một con đường. Họ phải tìm cho mình một hướng đi mới trên hành trình phát triển.

Khi mời Kiatisuk trở lại dẫn dắt HAGL, bầu Đức hẳn đã hi vọng sẽ có kỷ niệm đẹp lần cuối với những cầu thủ thuộc "thế hệ vàng" của đội bóng phố Núi trước khi để họ tự do đi tìm những chân trời mới cho riêng mình.

Nhiều ngôi sao thuộc "Thế hệ vàng" lần lượt rời HAGL

Nhiều ngôi sao thuộc "Thế hệ vàng" lần lượt rời HAGL

HAGL và ông bầu của họ đã ở rất gần vinh quang một lần nữa khi họ dẫn đầu V-League 2021 một thời gian dài. Nhưng rồi Covid-19 bùng phát khiến BTC quyết định hủy bỏ kết quả giải đấu và chức vô địch ngỡ như nằm trong tay HAGL đến nơi cuối cùng lại không về với họ.

Lỡ cơ hội vô địch V-League 2021 vì "bão" Covid-19, HAGL cũng không còn duy trì được hiệu quả thi đấu cao ở V-League 2022 do lối chơi của họ đã bị các đối thủ bắt bài. Đội bóng phố Núi chỉ kết thúc giải ở hạng 6. Mục tiêu nằm trong top 3 thất bại.

Cả bầu Đức lẫn HLV Kiatisuk đều hiểu đã đến lúc HAGL phải thay đổi nếu không muốn đối mặt với nguy cơ tụt hậu sâu hơn nữa. Và thay đổi có nghĩa là gì? HAGL phải cải tổ nhân sự, phải chia tay những nhân tố cũ và bổ sung những "dòng máu mới" trẻ trung hơn, khát khao chiến thắng hơn, mạnh mẽ và máu lửa hơn.

Đó là lí do vì sao từ trước khi các ngôi sao thuộc "thế hệ vàng" chính thức rời HAGL, bầu Đức thực tế đã "phê chuẩn" cho họ ra đi.

Về phần mình, tất cả những Xuân Trường (gia nhập Khánh Hòa), Công Phượng (đầu quân cho CLB Yokohama của Nhật Bản), Hồng Duy, Văn Thanh, Hữu Tuấn (gia nhập CLB Nam Định), Văn Toàn (được cho là sẽ sang Hàn Quốc thi đấu?) cũng hiểu đến lúc họ phải rời HAGL.

Họ đã ở trong "vùng an toàn" quá lâu, đã chơi một thứ bóng đá quá lâu, đã sống quá lâu trong một môi trường mà họ không gặp nhiều áp lực, không bị thử thách, cạnh tranh nhiều.

Nhưng họ cảm thấy mình không còn nhiều khát khao ở đó nữa, không thể trở thành phiên bản tốt hơn chính mình ngày hôm qua. Nếu vẫn ở lại HAGL, họ có thể vẫn sẽ có một tương lai ổn định trong một vài năm tới, vẫn được ra sân thi đấu thường xuyên, vẫn được đảm bảo thu nhập...nhưng chắc chắn họ không thể tiến lên được nữa và thời gian không đợi chờ họ quá lâu.

Không tiến lên nghĩa là tụt lùi và để không bị bỏ lại phía sau thì cách tốt nhất là người ta phải sẵn sàng lao mình về phía trước, phải chấp nhận những thử thách mới.

Xuân Trường, Công Phượng (đều 27 tuổi), Hồng Duy, Văn Thanh, Văn Toàn (đều 26) đều chưa già nhưng cũng không còn quá trẻ. Hữu Tuấn (30) thì rõ ràng đang ở chặng cuối sự nghiệp. Tất cả họ đều ý thức rõ là mình không còn nhiều cơ hội để làm mới, để khám phá các giới hạn và thử thách bản thân. Bây giờ hoặc không bao giờ nữa.

Bầu Đức đã "phê chuẩn". Cầu thủ đã lựa chọn (ra đi). Chuyện gì phải đến đã đến. HAGL là quá khứ đẹp nhưng giờ là lúc tất cả những Xuân Trường, Công Phượng, Hữu Tuấn, Hồng Duy, Văn Thanh, Văn Toàn nghĩ về những chân trời mới.

HT

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm