VĐV điền kinh nhận cái kết đắng vì tưởng phá được kỷ lục của Usain Bolt

10/07/2020 21:53 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – VĐV điền kinh Noah Lyles được cho là đã phá vỡ kỷ lục thế giới chạy 200m của Usain Bolt. Tuy nhiên sau đó, người ta phát hiện VĐV này đã chạy thiếu mất… 15m.

2 VĐV đua trâu Ấn Độ phá kỷ lục chạy 100m của Usain Bolt

2 VĐV đua trâu Ấn Độ phá kỷ lục chạy 100m của Usain Bolt

Tuần trước, tại sự kiện chạy đua cùng với trâu - Kambala, một thanh niên 28 tuổi có tên là Srinivas Gowda đã lập kỷ lục với thời gian 142m hết 13 giây 42 trong đó hoàn thành 100m với 9 giây 55.

Tờ Guardian (Anh) cho biết kỷ lục chạy 200m của VĐV Noah Lyles (Mỹ) ở Inspiration Games 2020 đã không được công nhận bởi ban tổ chức đã sơ sót, khiến VĐV này xuất phát nhầm vị trí. Thực chất, Lyles chỉ chạy 185m.

Trước đó, nhiều người nghĩ rằng Noah Lyles lập kỷ lục thế giới khi chạy 200m trong thời gian 18,90 giây, vượt qua thành tích 19,19 giây của Usain Bolt thiết lập vào năm 2009.

Sau vụ việc này, Noah Lyles đã lên tiếng trên mạng xã hội Twitter: “Ban tổ chức không thể đùa giỡn với cảm xúc của người khác như vậy. Họ đã để tôi chạy nhầm làn đường”.

điền kinh, VĐV điền kinh, Usain Bolt, Noah Lyles, kỷ lục thế giới
Noah Lyles vẫn chưa phá được kỷ lục của Usain Bolt

Inspiration Games 2020 là giải điền kinh trực tuyến. Các VĐV không cần thi đấu cùng nhau mà chia ra chạy ở những địa điểm khác sau do dịch COVID-19. Cụ thể thì ban tổ chức đã để 3 VĐV sẽ xuất phát cùng lúc ở 3 địa điểm khác nhau và chạy 200m.

Noah Lyles, người chạy ở đường đua tại (Florida, Mỹ) đã so tài với VĐV điền kinh Christophe Lemaitre, người thi đấu ở Zurich (Thuỵ Sĩ) và Churandy Martina, VĐV chạy ở làn đường lại Arnhem (Hà Lan). Trong phần thi của mình, Noah Lyles đã chạy nhanh hơn 2 VĐV nói trên ở khúc cua trên đường chạy. Anh đã về đích trước và VĐV này thậm chí không tin vào thành tích của mình khi cán đích.

Trước đó, thành tích tốt nhất của Noah Lyles là 19,50 giây. Ở lần chạy gần nhất, Noah Lyles còn chạy ngược gió, do vậy sau khi VĐV này về đích, người ta đã hoài nghi về thành tích 18,90 giây.

Bình luận viên của BBC, Steve Cram phải lên tiếng: “Điều này không thể xảy được”. Tuy nhiên sau đó ban tổ chức đã thừa nhận sai sót của mình và xoá thành tích của Noah Lyles, đồng thời trao giải thưởng trị giá 10 nghìn USD cho Lemaitre.

Noah Lyles, 22 tuổi, có thành tích cá nhân tố nhất là chạy 100m trong 9,86 giây và chạy 200m trong 19,50 giây. Anh đã giành HCV ở cự ly 200m và 4x100m tiếp sức tại giải VĐ điền kinh thế giới 2019 ở Doha (Qatar).

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm