VCK U23 châu Á tính đối đầu hay hiệu số? Hòa Syria thì U23 Việt Nam có giành vé?

14/01/2018 22:17 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) – U23 Hàn Quốc đã bị U23 Syria cầm hòa ở lượt 2 vòng bảng D và khiến cho cục diện bảng đấu trở nên khó đoán. Vậy vòng bảng vòng chung kết U23 châu Á tính đối đầu hay hiệu số để phân định vị trí?

Sau khi U23 Việt Nam đánh bại U23 Australia 1-0 với bàn thắng của Quang Hải, trận đấu giữa U23 Hàn Quốc và U23 Syria đã kết thúc mà không có bàn thắng nào được. Với kết quả này, U23 Hàn Quốc vẫn đứng đầu bảng với 4 điểm nhưng cục diện bảng D đã trở nên khó đoán hơn trước.

Chú thích ảnh
Bảng xếp hạng bảng D sau 2 lượt trận

Theo quy định của giải đấu, nếu có hai đội trở lên bằng điểm nhau thì các tiêu chí đánh giá sẽ lần lượt như sau:

(1) Điểm đối đầu

(2) Hiệu số bàn thắng đối đầu

(3) Số bàn thắng đối đầu

...

Nếu U23 Việt Nam hòa U23 Syria ở lượt cuối thì chúng ta sẽ có 4 điểm. Khi đó, nếu Australia hòa Hàn Quốc thì Hàn Quốc đứng đầu bảng. U23 Australia và U23 Việt Nam sẽ có cùng 4 điểm. Nhưng vì thắng U23 Australia 1-0 nên U23 Việt Nam sẽ giành vé vào vòng kế tiếp.

Chú thích ảnh
Chiến thắng trước U23 Úc giúp cơ hội đi tiếp của U23 Việt Nam lớn hơn

Ở lượt cuối, nếu U23 Việt Nam hòa U23 Syria, U23 Australia thắng U23 Hàn Quốc thì chúng ta và U23 Hàn Quốc cùng có 4 điểm. Khi đó U23 Hàn Quốc sẽ giành vé đi tiếp (cùng với U23 Australia) vì chúng ta thua U23 Hàn Quốc 1-2 ở trận đầu tiên.

Tại lượt cuối, chúng ta chắc chắn giành vé nếu thắng cuộc. Trong trường hợp thua Syria thì chúng ta sẽ bị loại.

Quý Dậu

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm