VBA 2022 thành công lớn với hàng tỷ lượt xem

09/09/2022 00:16 GMT+7 | Thể thao

Tại buổi tổng kết và trao thưởng VBA Awards 2022 chiều 8/9, Giám đốc điều hành Trần Chu Sa đã phấn khởi thông báo rằng mùa giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam “VBA Brought by NovaWorld 2022” đã kết thúc với rất nhiều tín hiệu tích cực. Đó là tình trạng cháy vé ở nhiều trận đấu và sự quan tâm của các CĐV đối với giải đấu thể hiện qua các con số ấn tượng, trong đó có hàng tỷ lượt xem.

Saigon Heat làm nên lịch sử ở VBA

Saigon Heat làm nên lịch sử ở VBA

Tối 3/9, Saigon Heat đã khiến đông đảo CĐV của mình không thể hài lòng hơn khi chính thức sở hữu chức vô địch VBA Brought by NovaWorld 2022 sau chiến thắng trước Hanoi Buffaloes với tỷ số 87-78. Đội bóng có biệt danh “Ông 30” có thành tích chói sáng với 3 lần vô địch liên tiếp sân chơi cao nhất quốc nội.

Con số ấn tượng của giải đến từ hơn 2,5 tháng 7 CLB tranh tài tại 4 thành phố lớn, tổng cộng có 49 trận đấu kịch tính, và nhận được sự cổ vũ của hàng trăm nghìn khán giả tham gia trực tiếp cùng hàng triệu người yêu bóng rổ trên khắp cả nước qua các kênh phát sóng và truyền thông của giải đấu.

Giám đốc điều hành VBA Trần Chu Sa trao giải VĐV được yêu thích nhất cho Dominique Tham. Ảnh: HT
Giám đốc điều hành VBA Trần Chu Sa trao giải VĐV được yêu thích nhất cho Dominique Tham. Ảnh: Hải Tùng

Ông Trần Chu Sa cho biết: “Sau 2 năm phải tổ chức theo hình thức tập trung, mục tiêu trước mùa giải của chúng tôi, chỉ là cố gắng để mang trải nghiệm bóng rổ quay trở lại một cách trọn vẹn nhất tại các sân nhà của các CLB trong năm bản lề vừa bước qua đại dịch này.

Tuy nhiên, sự đón nhận và ủng hộ một cách cuồng nhiệt của người hâm mộ đã mang lại những thành công vượt ngoài mong đợi cho giải đấu và các CLB.

Đại diện cầu thủ Shane Henry nhận giải thưởng danh giá VĐV xuất sắc của năm. Ảnh: HT
Đại diện cầu thủ Shane Henry nhận giải thưởng danh giá VĐV xuất sắc của năm. Ảnh: Hải Tùng

Các trận đấu liên tục cháy vé ngay từ những vòng đầu tiên, cũng như những nội dung liên quan đến giải trên các kênh mạng xã hội đã đạt được hàng tỷ lượt xem.

Đây là động lực rất lớn để VBA tiếp tục kiên trì với mô hình giải đấu 5x5 tại sân nhà sân khách ở những mùa sau, và đẩy mạnh cũng như đa dạng hoá các hoạt động bóng rổ cộng đồng khác trên nhiều địa phương trong thời gian tới”.

Cầu thủ Đinh Khải Tâm nhận giải VĐV tiến bộ của năm. Ảnh: Hải Tùng
Cầu thủ Đinh Khải Tâm nhận giải VĐV tiến bộ của năm. Ảnh: Hải Tùng

Ông Nguyễn Thanh Tâm, Phó Giám đốc khối thương mại Tập đoàn Novaland, đại diện Nhà tài trợ danh xưng NovaWorld, cho biết: “Giải năm nay đã khép lại thành công tốt đẹp dưới sự ủng hộ của đông đảo người hâm mộ khắp cả nước. Tình yêu khán giả với bóng rổ được thắt chặt và lan rộng hơn, nhiều tài năng bóng rổ Việt được dịp cọ xát và sẽ phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

Mùa giải lịch sử 2022 tạo tiền đề cho bóng rổ Việt Nam hứa hẹn phát triển trong những năm tới. Ảnh: Hải Tùng
Mùa giải lịch sử 2022 tạo tiền đề cho bóng rổ Việt Nam hứa hẹn phát triển trong những năm tới. Ảnh: Hải Tùng

Đây là dấu hiệu đáng mừng cho thấy bóng rổ đang trở lại một cách mạnh mẽ. Mong rằng cùng nhau, VBA, NovaWorld, Nova Consumer, Nova Service và PhinDeli sẽ cùng lan tỏa tình yêu bóng rổ, tập luyện thể thao và tạo ra những giá trị bền vững cho cộng đồng trong thời gian tới”.

Ở VBA Awards diễn ra vào chiều 8/9 tại Asiana Plaza Bình Thạnh (TP.HCM), Ban tổ chức cũng đã vinh danh, tri ân các cầu thủ, HLV và đối tác trong suốt mùa giải 2022 vừa qua. Ban tổ chức đã công bố 2 hạng mục: Hạng mục giải thưởng do công chúng và Ban cố vấn truyền thông bình chọn (7 hạng mục) và hạng mục giải thưởng cá nhân do Ban cố vấn chuyên môn bình chọn (9 hạng mục). Tất cả tiêu chí giải thưởng đều được xét trong vòng Regular Season (vòng bảng).

Trong đó, Lê Khắc Đăng Khoa của đội bóng Cantho Catfish chính là Tân binh xuất sắc nhất mùa giải 2022. Đặng Thái Hưng (Thanglong Warriors) là VĐV dự bị hay nhất năm. VĐV tiến bộ của năm là Đinh Khải Tâm (Saigon Heat). Giải tinh thần thể thao thuộc về Castilo Luis Amaury Bueno (Cantho Catfish).

Shane Henry (Hanoi Buffaloes) giành giải VĐV phòng thủ xuất sắc nhất và giải VĐV xuất sắc nhất năm. VĐV nội binh của năm là Huỳnh Vĩnh Quang (Nha Trang Dolphins). Nguyễn Quang Vinh (Ho Chi Minh City Wings) là VĐV gốc Việt của năm. HLV của năm là Todd Purves (Nha Trang Dolphins)

VĐV được yêu thích nhất là Dominique Tham (Nha Trang Dolphins). Pha qua người của năm thuộc về Madarious Gibbs (Saigon Heat). Nguyễn Phú Hoàng (Hanoi Buffaloes) sở hữu pha kiến tạo của năm.

Cleveland Jackson (Nha Trang Dolphins) lấy giải pha ném rổ cuối giờ của năm. Đinh Khải Tâm nhận giải pha cản bóng của năm. Alonzo Stafford (Saigon Heat) có pha úp rổ của năm và Hội CĐV của năm là Saigon Heat.

Bình Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm