Vào vòng 16 đội, Úc ăn mừng như vô địch World Cup

01/12/2022 02:04 GMT+7 | World Cup 2022

Australia đã tạo nên kỳ tích khi đánh bại Đan Mạch ở lượt trận cuối bảng D, qua đó thẳng tiến vào vòng 16 đội World Cup 2022.

Cầu thủ Australia ăn mừng cuồng nhiệt khi vượt qua vòng bảng

Australia bước vào lượt đấu cuối bảng D khi xếp ở vị trí thứ hai, có được 3 điểm sau hai lượt trận đã đấu. Thầy trò HLV Graham Arnold về cơ bản là nắm trong tay quyền tự quyết. Họ chỉ cần cầm hòa thành công Đan Mạch và mong Tunisia không thắng Pháp là sẽ nắm chắc tấm vé vào vòng 16 đội.

Bất ngờ thay, các cầu thủ Australia còn làm được nhiều hơn thế. Pha solo ghi bàn duy nhất của Mathew Leckie ở phút 60 giúp Australia vượt qua Đan Mạch với tỉ số tối thiểu 1-0.

Mathew Leckie ghi bàn duy nhất, giúp Australia vượt qua vòng bảng World Cup 2022

Mathew Leckie ghi bàn duy nhất, giúp Australia vượt qua vòng bảng World Cup 2022

Chiến thắng của Australia còn ý nghĩa và giàu cảm xúc hơn nữa khi ở trận đấu cùng giờ, Pháp đã bất ngờ thất thủ với tỉ số 0-1 trước Tunisia. Điều này có nghĩa nếu Australia hòa Đan Mạch, họ chắc chắn sẽ bị loại do có cùng điểm với Tunisia nhưng thua hiệu số.

Khi tiếng còi mãn cuộc của trọng tài Mustapha Ghorbal vang lên, cả cầu thủ lẫn thành viên BHL Australia đã không kìm nén được cảm xúc. Họ lao vào sân ăn mừng cuồng nhiệt như những đứa trẻ.

Australia vượt vòng bảng, cầu thủ ăn mừng như vô địch World Cup - Ảnh 3.

Australia vượt vòng bảng, cầu thủ ăn mừng như vô địch World Cup - Ảnh 4.

Australia vượt vòng bảng, cầu thủ ăn mừng như vô địch World Cup - Ảnh 5.

Australia vượt vòng bảng, cầu thủ ăn mừng như vô địch World Cup - Ảnh 6.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc màn ăn mừng cuồng nhiệt của các thành viên ĐT Australia chính thức bắt đầu

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc màn ăn mừng cuồng nhiệt của các thành viên ĐT Australia chính thức bắt đầu

Đoàn quân HLV Graham Arnold bước vào giải đấu với một đội hình không được nhiều người đánh giá cao. Nhưng rốt cuộc, họ đã làm nên điều kỳ tích, sánh ngang với thành tích của "thế hệ vàng" Australia gồm những Mark Viduka, Harry Kewell, Tim Cahill hay Mark Schwarzer.

HLV Graham Arnold ăn mừng cùng tiền vệ Aaron Mooy

HLV Graham Arnold chia sẻ niềm vui với tiền vệ Aaron Mooy

Các cầu thủ Australia ăn mừng cùng khán giả nhà

Các cầu thủ Australia ăn mừng cùng khán giả nhà

Màn ăn mừng nội bộ của toàn bộ thành viên ĐT Australia

Màn ăn mừng nội bộ của tất cả thành viên ĐT Australia

Với việc vượt qua vòng bảng, Australia đã tái lập thành tích của họ ở kỳ World Cup 2006 trên đất Đức. CĐV Australia cũng đã phải chờ 16 năm để đội bóng có thể làm được điều kể trên.

Các học trò của Graham Arnorld tái lập kỳ tích cho Australia sau 16 năm

Các học trò của Graham Arnorld tái lập kỳ tích cho Australia sau 16 năm

Với thành tích nhì bảng D, đối thủ của Australia ở vòng 16 đội sẽ là đội nhất bảng C. Hiện tại, ngôi nhất bảng C đang là cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa Ba Lan, Argentina hay thậm chí là cả Ả Rập Xê út.

Tiến Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm