Văn Toàn ‘bất lực’, đối diện mối lo trong ngày Seoul E-Land để mất điểm đầy tiếc nuối

05/03/2023 16:20 GMT+7 | Bóng đá Việt

Nếu các đồng đội của Văn Toàn tận dụng tốt hơn những cơ hội, họ đã có thể ca khúc khải hoàn và giành chiến thắng đầu tay ở giải K.League 2.

Sau trận thua khá bất ngờ trước đội mới lên hạng Cheongju ở vòng đấu trước, Seoul E-Land bước vào vòng 2 giải K.League với tham vọng giành trọn 3 điểm dù phải hành quân tới sân của FC Anyang.

Khác với trận ra quân thì HLV Park Choong-kyun không điền tên Văn Toàn vào đội hình xuất phát. Tiền đạo người Việt Nam chỉ góp mặt trong danh sách dự bị. Cặp tiền đạo đá chính là 2 ngoại binh người Brazil – Renan và Bruno Oliveira.

Hiệp 1 là quãng thời gian mà chính Seoul E-Land là đội chơi tốt hơn, chủ động tấn công và tạo ra nhiều cơ hội hơn so với đội chủ nhà. Tuy nhiên, các chân sút bên phía Seoul E-Land lại liên tục bỏ lỡ. Kim Jeong-Hwan, Renan là những người đã có cơ hội ngon ăn nhưng lại không thể mở tỷ số.

Khi hàng tấn công chưa tạo được sự hiệu quả thì Seoul E-Land đã phải nhận bàn thua vì lỗ hổng ở hệ thống phòng ngự. Phút 30, ba cầu thủ của Anyang phối hợp thoải mái ngay trong vòng cấm của Seoul E-Land và Seong-Joon Jo dễ dàng dứt điểm khi không gặp phải tác động nào từ các hậu vệ đội khách.

Tuy nhiên, lợi thế dẫn bàn của FC Anyang không duy trì được lâu bởi đến phút 37, Seoul E-Land đã tìm được bàn quân bình tỷ số. Đội khách được hưởng quả đá phạt ngay sát vòng cấm và Bruno Oliveira có cú cứa lòng đẹp mắt để hạ gục thủ môn bên phía Anyang.

Văn Toàn ‘bất lực’, đối diện mối lo trong ngày Seoul E-Land để mất điểm đầy tiếc nuối - Ảnh 1.

Văn Toàn chỉ được vào sân từ ghế dự bị.

Sang hiệp hai, với ý định tạo ra nét mới trên hàng tấn công để hướng tới một chiến thắng, HLV Park Choong-kyun đã tung Văn Toàn vào sân ở phút 66 thay cho cầu thủ người Hàn Quốc Kim Jeong-Hwan. Tiền đạo người Hải Dương không được HLV Park Choong-kyun xếp đá hành lang cánh như sở trường mà bó vào trung lộ thi đấu như một hộ công.

Giống như trận đấu trước thì Văn Toàn vẫn tích cực di chuyển, nhiều lần phải lùi về phần sân nhà nhưng vẫn gặp tình trạng "đói bóng". Đây là lý do anh không phát huy được khả năng đột phá dựa vào sở trường tốc độ. Về cơ bản, đóng góp của Văn Toàn sau khi được tung vào sân là tương đối mờ nhạt.

Phút 82, trong lần hiếm hoi nhận đường chuyền của đồng đội, Văn Toàn có tình huống định đi bóng đột phá ở khu vực trung lộ nhưng bị hậu vệ của FC Anyang cản phá khá dễ dàng. Tình huống kết thúc sau khi Văn Toàn thực hiện động tác phạm lỗi với cầu thủ bên phía đội chủ nhà.

Văn Toàn ‘bất lực’, đối diện mối lo trong ngày Seoul E-Land để mất điểm đầy tiếc nuối - Ảnh 2.

Văn Toàn không thể hiện được nhiều sau khi vào sân.

Kể từ thời điểm Văn Toàn vào sân, Seoul E-Land chơi tương đối bế tắc và không tạo ra bất kỳ một pha tấn công nguy hiểm nào. Trong khi đó, các pha đáp trả của FC Anyang cũng là đơn điệu và dễ dàng bị cản phá. Đây là lý do khiến cả hai đội đều không thể ghi bàn và trận đấu khép lại với tỷ số chung cuộc 1-1.

Kết quả này là đáng tiếc với Seoul E-Land bởi họ là đội tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Hiện họ vẫn chỉ tạm xếp thứ 10 trên BXH sau 2 vòng đấu.

Với cá nhân Văn Toàn, anh không tạo được dấu ấn đáng kể sau khi được vào sân từ ghế dự bị. Với màn trình diễn không như mong đợi, nhiều khả năng Văn Toàn sẽ gặp thêm khó khăn để cạnh tranh suất đá chính tại Seoul E-Land trong những vòng đấu sắp tới.

Kết quả chung cuộc: FC Anyang 1-1 Seoul E-Land

Đội hình xuất phát:

Văn Toàn ‘bất lực’, đối diện mối lo trong ngày Seoul E-Land để mất điểm đầy tiếc nuối - Ảnh 3.

 

Tiểu Lâm Mộc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm