Ý kiến luật sư: Đàm Vĩnh Hưng chịu một phần trách nhiệm khi mẹ vay nợ, nếu...

08/02/2017 06:45 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Xét ở khía cạnh luật pháp, Đàm Vĩnh Hưng không phải trả nợ thay mẹ. Bởi, theo luật, người trưởng thành phải chịu trách nhiệm với hành động của mình. Những người thân không có vai trò thay thế.

Đó là quan điểm của luật sư Bùi Đình Ứng (Đoàn luật sư TP Hà Nội, Trưởng văn phòng luật sư Bùi Đình Ứng).

Luật sư Ứng phân tích thêm: Có duy nhất một trường hợp, Đàm Vĩnh Hưng cũng phải chịu phần nào trách nhiệm khi mẹ vay nợ. Đó là nếu Đàm Vĩnh Hưng đứng ra bảo lãnh cho mẹ vay nợ bằng văn bản. Còn lại, ở góc độ luật pháp, nam ca sĩ không có bất cứ ràng buộc gì về mặt trách nhiệm.

Hình ảnh chủ nợ khắp nhà ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vừa được đăng tải trên trang cá nhân ca sĩ chiều ngày 7/2

Theo luật sư Bùi Đình Ứng, đó là quan điểm thuần túy về mặt pháp luật. Còn trong cuộc sống, câu chuyện phức tạp hơn rất nhiều lần. Cũng bởi vậy, việc các chủ nợ tìm gặp Đàm Vĩnh Hưng để giải quyết số nợ của mẹ cũng dễ hiểu.

"Ở góc độ cá nhân, tôi khuyên ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng không nên tiếp tục trả nợ thay mẹ"- Luật sư Ứng nói tiếp- "Bởi đó không phải là phương pháp để giải quyết vấn đề. Và cộng đồng cũng nên nhìn nhận chuyện này công tâm hơn. Đến một ngày, Đàm Vĩnh Hưng không trả nợ thay mẹ cũng không thể trách cậu ấy được".

Chiều nay (7/2), ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã đăng trên Facebook cá nhân hình ảnh chủ nợ ngồi quanh nhà. Đồng thời, anh cũng chia sẻ, đây là lần cuối anh trả nợ giúp mẹ. Đồng thời, anh cũng yêu cầu người thân ngừng cho mẹ anh vay tiền.

Trước đó, cuối năm ngoái, ca sĩ này đã phát trực tiếp trên Facebook tâm sự khá dài về mẹ mình và chuyện trả nợ thay mẹ gây xôn xao dư luận.

M.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm