Xét lại 22 hồ sơ, thêm 7 nghệ sĩ chính thức được đề nghị danh hiệu NSND

26/07/2018 15:48 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 26/7 tại Bộ VH,TT&DL, Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT lĩnh vực sân khấu đã tiến hành họp toàn thể để xét lại 22 hồ sơ NSND và 24 hồ sơ NSƯT.

Có 14/15 thành viên Hội đồng có mặt (1 thành viên vắng mặt có lý do và đã gửi phiếu đến hội đồng).

Theo đó, các thành viên hội đồng đã thảo luận, đánh giá từng hồ sơ, tiến hành bỏ phiếu kín và công bố công khai kết quả ngay tại phiên họp.

Kết quả, 22 hồ sơ NSND có 7 hồ sơ đạt từ 90% số phiếu của thành viên hội đồng bao gồm: NSƯT Minh Vương, NSƯT Thanh Tuấn, NSƯT Giang Châu, NSƯT Trương Hải Thọ, NSƯT Lưu Kim Hùng, NSƯT Nguyễn Thị Mai Lan và NSƯT Nguyễn Ngọc Quyền.

Chú thích ảnh
NSƯT Minh Vương được xét lại hồ sơ và đoạt 90% số phiếu

Với 24 hồ sơ NSƯT, có 7 hồ sơ đạt từ 90% số phiếu của thành viên hội đồng gồm: Nguyễn Văn Hùng (Đồng Tháp), Trần Thu Vân (TP.HCM), Nguyễn Thị Hà (TP.HCM), Nguyễn Ngọc Đợi (Bạc Liêu), Trần Ngọc Thắng (Hà Nội), Trần Thị Hồng Ngát (Nam Định) và Phạm Tố Loan (Hà Nội).

Trước đó, ngày 2/7, Vụ Thi đua và Khen thưởng (Bộ VH,TT&DL) đã công bố các danh sách nghệ sĩ đạt từ 90% số phiếu bình chọn của các thành viện Hội đồng thẩm định chuyên ngành cấp Nhà nước để lấy ý kiến của nhân dân. Trong danh sách không có tên Minh Vương, Thanh Tuấn, Giang Châu - 3 nghệ sĩ sân khấu được khán giả yêu mến...

Xem đầy đủ danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần 9

Xem đầy đủ danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần 9

Cổng TTĐT Bộ VH,TT&DL vừa đăng tải danh sách 77 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” và 303 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú”

Hoài An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm