Xem nghe thấy đọc cuối tuần: 'Tình bơ vơ' của Chế Linh và Liên hoan Krossing Over 2019

05/04/2019 07:04 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Những sự kiện văn hóa nổi bật cuối tuần:

Xem nghe thấy đọc cuối tuần: Từ 'Những giai điệu quyến rũ' đến 'Đại nhạc hội Son 3'

Xem nghe thấy đọc cuối tuần: Từ 'Những giai điệu quyến rũ' đến 'Đại nhạc hội Son 3'

Những sự kiện văn hóa nổi bật cuối tuần: Những chương trình nhạc Trịnh ở TP.HCM, Giao lưu cùng Nguyễn Thành Nhân và Nhật Chiêu, Xem phim “Như ai đó đang yêu”...

Song tấu guitar Thu Lê & Thierry Bégin diễn ra lúc 20h ngày 8/4 tại Trung tâm Văn hóa Pháp (Hà Nội). Đây là sự kết hợp của nhà sư phạm guitar xuất chúng Thu Lê và nghệ sĩ phá cách điêu luyện Thierry Bégin. Ngoài trình diễn đơn tấu các chuyển soạn của Georges Bizet, Erik Satie, Arnaud Dumond, Mathias Duplessy, Charles Aznavour, Jean Paul Martini, Yves Montand… họ sẽ song tấu Et Si Tu N’existais Pas (Joe Dassin) và Danza Macabre (Camille Saint-Saëns).

Chú thích ảnh
Thu Lê và Thierry Bégin

Liveshow “Tình bơ vơ” của Chế Linh, diễn ra lúc 20h ngày 6/4 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội). Ngoài Chế Linh - Giao Linh, liveshow còn có sự xuất hiện của các cặp song ca nổi tiếng hải ngoại như Mạnh Quỳnh - Phi Nhung, Trường Vũ - Như Quỳnh, Quang Lê - Nguyễn Cao Kỳ Duyên… Với nhiều khán giả Hà Nội, Tình bơ vơ có sự tham gia của Tuấn Vũ là thêm một điểm nhấn đặc biệt.

Liên hoan Krossing Over 2019 với chủ đề Cội rễ diễn ra tại TP.HCM từ ngày 5 đến 11/4, với hơn 30 nghệ sĩ đa quốc gia tham dự. Liên hoan gồm múa đương đại, nghệ thuật tương tác, trình chiếu phim ngắn về nghệ thuật, tọa đàm về múa đương đại, giao lưu với nghệ sĩ…

Chú thích ảnh
Vở "The roots" được tạp chí AFP nhận xét là “ngoạn mục và đậm chất thơ, mới mẻ mà đầy hoài niệm”. Ảnh: Viện Pháp

Lễ ra mắt tác phẩm mới và giao lưu với tác giả Huỳnh Thu Dung diễn ra lúc 17h ngày 5/4 tại Đường sách TP.HCM, với sự tham gia của GS-TS Phan Thu Hiền, nhà báo Nguyễn Trọng Chức. Huỳnh Thu Dung là nhà báo và là nhà nghiên cứu trong lĩnh vực du lịch, với hơn 18 năm kinh nghiệm. Ngoài ra, cô còn là nhiếp ảnh gia được yêu thích với hàng ngàn tác phẩm nhiếp ảnh về đất nước con người Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới.

Chú thích ảnh
Tác giả Huỳnh Thu Dung. Ảnh: Internet

Liveshow Buoc Nhay's Night, diễn ra lúc 20h ngày 7/4 tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (TP.HCM) do vũ đoàn Bước nhảy tổ chức, kỷ niệm 15 năm thành lập. Đây là một trong vài vũ đoàn hoạt động lâu năm nhất của Việt Nam. Ngoài các tiết mục nhảy được biên đạo đặc sắc, liveshow còn có sự tham gia của Yến Trang, Đông Nhi, Noo Phước Thịnh, Bảo Anh…

“Truyện Kiều” và tôi diễn ra lúc 10h ngày 7/4 tại Vietnamese Language Studies (45 Đinh Tiên Hoàng, TP.HCM) là hành trình học tiếng Việt qua văn chương của Eric. Tự học tiếng Việt qua chữ Nôm, đọc Truyện KiềuChinh phụ ngâm khi đang sống ở Nhật. Khi gần 60 tuổi, sau 40 năm bận rộn với công việc như bao chuyên gia quốc tế tại Nhật, Eric (người Mỹ) chợt nhận ra mình chưa thật sự được sống trọn vẹn, nên anh bỏ hết đi học Truyện Kiều và tiếng Việt.

Như Hà (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm