Xem nghe thấy đọc cuối tuần: Nguyễn Nhật Ánh ký tặng sách mới, Kim Barbier độc tấu piano

13/09/2019 19:03 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Cùng điểm qua những thông tin xem nghe đọc cuối tuần:

Xem nghe thấy đọc cuối tuần: 'Từ Trịnh - Những lời gió mới' đến 'Dear, Hanoi' của Vũ Cát Tường

Xem nghe thấy đọc cuối tuần: 'Từ Trịnh - Những lời gió mới' đến 'Dear, Hanoi' của Vũ Cát Tường

Những sự kiện văn hóa nổi bật cuối tuần: Khai mạc Triển lãm “Nhớ về Bác”, Khai mạc Triển lãm ảnh, ra sách “Nơi đầu sóng”...

* Khai mạc Triển lãm - sắp đặt “Gánh hàng rong và những tiếng rao trên đường phố Hà Nội”, lúc 9h ngày 13/9 tại 24 Tràng Tiền, Hà Nội. Triển lãm giới thiệu phác thảo của 15 sinh viên Trường Mỹ thuật Đông Dương và GS Ferdinand de Fénis. Bên cạnh đó, những tác phẩm nhiếp ảnh thuộc bộ sưu tập của Viện Viễn Đông Bác Cổ được sắp đặt đầy tính tương tác. Triển lãm và sắp đặt khắc họa thế giới của những gánh hàng rong một thời của Thủ đô Hà Nội.

Chú thích ảnh
Sắp đặt Gánh hàng rong và những tiếng rao trên đường phố Hà Nội

* Chương trình “Độc tấu piano: Kim Barbier”, lúc 20h ngày 14/9 tại Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội (24 Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm). Nghệ sĩ piano người Pháp gốc Việt này sẽ trình diễn độc tấu những tác phẩm của Mozart, Chopin, Bach, Faure, Mendelssohn, Liszt… Các tác phẩm ở nhiều thể loại như sonate, norturne, biến tấu…

* Đêm guitar cổ điển số 4: Trăng tròn, lúc 19h30 ngày 14/9 tại Ơ kìa Hà Nội (ngõ 639, ngách 39, số nhà 39 Hoàng Hoa Thám). Chương trình do guitarist Bùi Thạch cùng các nghệ sĩ khách mời biểu diễn các tác phẩm của Bach, Scarlatti, Tarrega… Đặc biệt có các ca khúc được chuyển soạn cho guitar như: Những Ánh sao đêm (Phan Huỳnh Điểu), Quê em miền trung du (Nguyễn Đức Toàn), Bài ca hy vọng (Văn Ký)…

* Múa đương đại “Mùa Xuân thiêng liêng”, lúc 20h ngày 14/9 tại Nhà hát TP.HCM. Mùa xuân thiêng liêng (The Rite of Spring) được ra mắt vào năm 1913, do biên đạo Vaslav Nijinsky dàn dựng và nhạc sĩ người Nga Stravinsky viết nhạc. Đây được xem là tác phẩm rất nổi tiếng và có nhiều ảnh hưởng đến âm nhạc thế kỷ 20, 21. Phiên bản Mùa Xuân thiêng liêng trình diễn đêm 14/9 được biên đạo người Hà Lan Joost Vrouenraets dàn dựng riêng cho Đoàn Vũ kịch HBSO, đã trình diễn trong Giai điệu mùa Thu vừa rồi và nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của khán giả.

* Chương trình “Tạm biệt chim én”, lúc 20h ngày 14/9 tại Cà phê thứ Bảy (38 Võ Văn Tần, Q.3, TP.HCM). Phần khí nhạc là độc tấu violin của Lâm Hoài Bảo, đệm piano: Thu Hương, trình diễn các tác phẩm của Elga, Piazzola, C.Gardel. Phần thanh nhạc, các ca sĩ Thanh Nga, Công Lâm, Hoàng Kim biểu diễn những tác phẩm nhạc cổ điển và các ca khúc của nhạc sĩ Trần Tiến như: Vết chân tròn trên cát, Tạm biệt chim én, Những đôi mắt mang hình viên đạn, Sao em nỡ vội lấy chồng…

* Nguyễn Nhật Ánh ký tặng sách mới, lúc 8h ngày 15/9 tại Đường sách Nguyễn Văn Bình (TP.HCM). Dự kiến sẽ có khoảng 500 - 800 khán giả tham gia buổi ký tặng sách mới Làm bạn với bầu trời của Nguyễn Nhật Ánh. Chương trình sẽ kéo dài đến 13h cùng ngày. Đầu chương trình sẽ có phần biều diễn guitar acoustic các tác phẩm từ Nguyễn Nhật Ánh; cuối chương trình là phần trao giải Cosplay, chụp ảnh tập thể cùng tác giả.

PV
 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm