Xem 12 con giáp 'độc, lạ' của Ngô Bá Công

27/04/2018 21:08 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Gần 40 bức tranh vẽ về các con vật, đặc biệt là 12 con giáp, với bút pháp độc đáo kết hợp bài bản cả 4 trường phái: ấn tượng, lập thể, trừu tượng, biểu hiện của họa sĩ Ngô Bá Công sẽ được giới thiệu tới công chúng trong triển lãm Thích thì vẽ (Painting as I like) từ ngày 3-9/5/2018, tại Nhà triển lãm 29 Hàng Bài, Hà Nội.

Đây là lần thứ 3 họa sĩ Ngô Bá Công tổ chức triển lãm tranh cá nhân. Bên cạnh đó họa sĩ còn tham gia nhiều triển lãm tập thể.

Chú thích ảnh
Tác phẩm "12 con giáp"

Hơn 20 năm cầm vọ, với độ lùi về thời gian và độ “chín” của nghề, trong triển lãm lần này, Ngô Bá công mang đến những tác phẩm chứa đựng một năng lượng tạo hình độc đáo, mang phong cách riêng của họa sỹ.

Chú thích ảnh
Tác phẩm "Chọi gà"

Điểm độc đáo đầu tiên là ở chủ đề của loạt tranh trong triển lãm. Gần 40 bức tranh chỉ vẽ về các con vật, đặc biệt là 12 con giáp. Rất ít họa sỹ Việt đắm đuối với chủ đề này như Ngô Bá Công.

Chú thích ảnh
Tác phẩm "Chọi trâu"

Triển lãm cũng mang tới sự sinh động khi họa sỹ thể hiện 3 loại chất liệu: Sơn mài, sơn dầu, acrilic, mỗi chất liệu đều được họa sỹ khai thác tối đa ưu điểm của những chất liệu đó.

Chú thích ảnh
Tác phẩm "Dê qua cầu"

Sức biểu cảm trong tranh được mang tới bởi màu sắc và bút pháp. Họa sỹ có một bảng màu khá phong phú, tươi sáng, hồn nhiên.

Chú thích ảnh
Tác phẩm "Gầm gừ"

Một điểm lạ, một số tranh được họa sỹ vẽ chung cùng một số họa sỹ nhí (4-5 tuổi). Sự kết hợp độc đáo này mang đến cho những bức tranh này sức hấp dẫn lạ lùng.

Chú thích ảnh
Tác phẩm "Vũ điệu dạ hội"

Tạo hình trong các bức tranh này được họa sỹ xây dựng khá bài bản theo 4 trường phái chính: Trường phái ấn tượng, trường phái lập thể, trường phái trừu tượng, trường phái biểu hiện. Một sự kết hợp hiếm thấy.

Chú thích ảnh
Tác phẩm "Vũ điệu hội ngộ"

Triển lãm dù chưa đến ngày mở cửa nhưng đã được nhiều người trong nghề đón đợi, đồng thời đánh giá đây là một triển lãm lạ, mang nhiều triết lý sống, rất đáng để thưởng thức và suy ngẫm.

Chú thích ảnh
Tác phẩm "Đàn dê"

Họa sĩ Ngô Bá Công tốt nghiệp Thạc sĩ tại trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Những năm 1997-1998, tranh của anh đã đến tay nhiều người sưu tập nước ngoài như Pháp, Anh, Mỹ, Canada, Thụy Điển, Australia.

Chú thích ảnh
Tác phẩm "Hạnh phúc"

Bên cạnh niềm đam mê sáng tác, hiện Ngô Bá Công còn giảng dạy tại Khoa Giáo dục Mầm non, trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Đỗ Bảo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm