Whitney Houston chưa bao giờ sẵn sàng để nổi tiếng

17/06/2017 12:17 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – Trước khi đạt được doanh thu bán đĩa kỷ lục, hàng trăm giải thưởng và sự hoan nghênh cuồng nhiệt khắp thế giới, Whitney Houston đơn giản là “cô hầu bàn tới từ Newark”, một cô gái trẻ ngây thơ, không được chuẩn bị để trở thành người nổi tiếng.

Một bộ phim tài liệu mới mang tên Can I Be Me có cái nhìn cận cảnh về cuộc đời Houston, người đã “vượt Vũ môn”, từ nghệ sĩ trẻ thành một trong những giọng ca nữ nổi tiếng nhất mọi thời đại, sau đó phải vật lộn với những vấn đề về ma túy, rượu chè trước khi qua đời năm 2012.

Chú thích ảnh
Một người hâm mộ Philippines viết lời tưởng niệm tới Whitney Houston tại Manila năm 2012 (Ảnh: Reuters)

“Cô ấy không biết mình sẽ đi tới đâu, cô ấy thật xinh đẹp và bạn có thể thấy cô ấy rất hưởng thụ”, nhà làm phim Nick Broomfield nói với Reuters.

“Cô là hiện thân, bạn biết đấy, của một công chúa Mỹ. Nhưng thực ra cô tới từ Newark. Một cô hầu bàn tới từ Newark, khu ổ chuột, nơi diễn ra những vụ bạo loạn chủng tộc tồi tệ nhất tại Mỹ”.

Broomfield đã dành hai năm mày mò trong khu lưu trữ, nói chuyện với những người thân cận với Houston – nữ ca sĩ bắt đầu hát ở dàn đồng ca tại New Jersey từ năm 11 tuổi và được nhà sản xuất âm nhạc Clive Davis phát hiện ở hộp đêm vào thập niên 1980.

Cô trở nên nổi tiếng toàn cầu bằng những ca khúc đình đám như I Will Always Love You – bài hát chủ đề trong bộ phim cô đóng vai chính The Bodyguard cùng Kevin Costner năm 1992 – và The Greatest Love of All.

Danh ca Whitney Houston 'tái xuất' sân khấu vào năm 2016

Danh ca Whitney Houston 'tái xuất' sân khấu vào năm 2016

Whitney Houston đã qua đời từ năm 2012, tuy nhiên nhờ công nghệ Hologram, đầu năm 2016 bà sẽ trở lại sân khấu với chuyến lưu diễn khắp nước Mỹ.

Whitney Houston từng giành sáu giải Grammy và hơn 400 giải thưởng khác trong 25 năm sự nghiệp của mình nhưng cuộc đời gặp nhiều rạn nứt vì các vấn đề về ma túy, rượu chè và cuộc hôn nhân hỗn loạn với ca sĩ Bobby Brown. Cô chết đuối trong bồn tắm khách sạn năm 2012, khi mới 48 tuổi.

“Cô ấy đơn giản là không thể đối phó được với tất cả những điều đó. Cô đã chăm sóc quá nhiều người nhưng cô luôn bị chỉ trích và tôi nghĩ cô ngày càng, bạn biết đấy, lún sâu vào ma túy. Tôi nghĩ đó thật sự là điều đã xảy ra”, đạo diễn Broomfield nói.

Trailer bộ phim tài liệu “can I Be Me” về Whitney Houston

Giả Bình (Theo Reuters)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm