Vương miện bỗng 'rơi' vào đầu á hậu Anh Deone Robertson

17/06/2016 08:28 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Á hậu 1 Deone Robertson của cuộc thi Hoa hậu Anh 2015 vừa bước lên ngôi vị cao nhất sau khi người xếp trên cô bị tước danh hiệu vì một sự cố đặc biệt trên sóng truyền hình.

Zara Holland, quán quân của cuộc thi Hoa hậu Anh 2015 vừa nhận được thông báo tước vương miện từ ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Anh, vì đã "thân mật" với bạn trai ngay trong chương trình truyền hình thực tế Love Island.


Một trong những cảnh quay trong chương trình "Love Island" khiến Holland mất đi danh hiệu cao quý. Ảnh: Mirror


Nhan sắc cựu Hoa hậu Anh Zara Holland. Ảnh: Daily Mail

Trong cùng thông báo, ban tổ chức cũng tuyên bố Á hậu 1 Deone Robertson sẽ thay người tiền nhiệm đảm trách các công việc dưới tư cách là Hoa hậu Anh từ nay tới hết năm.

Dưới đây là một số hình ảnh của tân Hoa hậu Anh Robertson:


Robertson bắt đầu tham gia các cuộc thi sắc đẹp từ năm 2010, bắt đầu là Hoa hậu Hoàn vũ Glasgow. Ảnh: Facebook


Cô gái sinh năm 1988 đã giành giải Á hậu 3 ngay từ cuộc thi đầu tiên. Ảnh: Facebook


Sau này người đẹp tiếp tục tham gia một số cuộc thi khác và giành ngôi vị cao nhất như Miss Universe Edinburgh 2011, Miss European 2012, Miss Galaxy 2014. Ảnh: Facebook


Robertson cũng thường tham gia các hoạt động từ thiện, gần đây là show thời trang ủng hộ các bệnh nhân ung thư hôm 25/4. Ảnh: Facebook


Tân Hoa hậu Anh quý phái khi tham dự một sự kiện. Ảnh: Facebook

Duy An
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm