Vụ bản quyền 'Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi': Sẽ trả nhuận bút sau khi kết toán

23/03/2015 14:15 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Theo công ty Phương Nam, việc liên hệ và trả nhuận bút cho các tác giả là của phía Sinh Viên Việt Nam - Hoa Học Trò, còn họ đã ký hợp đồng chuyển nhượng quyền xuất bản và chỉ nắm vai trò tái bản, phát hành bộ sách mới.

Sau khi phản ánh ý kiến của các tác giả (Ploy Ngọc Bích, Trang Hạ...) về tác quyền bộ sách mới tái bản Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi, Thethaovanhoa.vn liên hệ với bà Mai Ngân Hoa, Phụ trách Truyền Thông Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam và ông Lê Thanh Hà, Giám đốc Trung tâm Khai thác bản quyền & Xuất bản của báo Sinh Viên Việt Nam - Hoa Học Trò.

Dưới đây là trao đổi của của Thể thao & Văn hóa và hai đơn vị làm sách về vấn đề này.

* Phương Nam Book và Trung tâm Khai thác bản quyền & Xuất bản của báo Sinh Viên Việt Nam - Hoa Học Trò phản hồi như thế nào về ý kiến của các tác giả xung quanh tác quyền bộ sách Hãy Nói Yêu Thôi, Đừng Nói Yêu Mãi Mãi vừa xuất bản?

- Phương Nam Book thực hiện bộ sách này theo Hợp đồng hợp tác bản quyền (chuyển nhượng quyền xuất bản, quyền phát hành) với báo Sinh Viên Việt Nam - Hoa Học Trò. Đây là bộ sách đã được báo in và phát hành một lần vào năm 2011. Bản tái bản sẽ nguyên vẹn như bản in lần đầu.


Hai tác giả Ploy Ngọc Bích (trái) và Trang Hạ đã lên tiếng về vấn đề tác quyền bộ sách tái bản

* Việc trả nhuận bút cho các tác giả sẽ được thực hiện như thế nào?

- Bộ sách gồm 9 cuốn, trong quý 1 năm 2015 mới in tái bản được 3 cuốn đầu tiên và vừa phát hành trong hệ thống nhà sách của Phương Nam Book. Việc chi trả nhuận bút cho những người thực hiện bộ sách (gồm cây bút có tác phẩm được chọn in, những người tham gia biên tập, biên soạn) nằm trong kế hoạch tài chính của báo Sinh Viên Việt Nam - Hoa Học Trò trên cơ sở giá trị hợp đồng cũng như những quy định hiện hành về nhuận bút bài viết tái bản của báo.

Việc này cũng sẽ được báo Sinh Viên Việt Nam - Hoa Học Trò tiến hành với nhiều bộ sách đã và sẽ chuyển nhượng bản quyền với nhiều đối tác khác, trong đó có công ty Phương Nam.

* Các tác giả Ploy Ngọc Bích và Minh Nhật trực tiếp lên Facebook bày tỏ sự bức xúc chưa nhận được nhuận bút và không được thông báo kế hoạch ra sách. Phía làm sách giải thích ra sao với họ?

- Về trường hợp của Minh Nhật và Ngọc Bích (bút danh Ploy): Đây là hai trong số rất nhiều cộng tác viên của báo có bài viết được chọn in trong bộ sách này. Những bài viết của hai tác giả này đều đã đăng trên báo Sinh Viên Việt Nam, Hoa Học Trò, 2!... mà toà soạn đã trả nhuận bút khi đăng tải.


Bộ cũ của Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi được khẳng định đã trả nhuận bútcho các tác giả

Sau đó, toà soạn đã tập hợp cùng nhiều tác phẩm của các cộng tác viên, các cây bút khác, tổ chức biên tập lại để in thành bộ sách Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi năm 2011. Toà soạn cũng đã trả nhuận bút lần thứ 2 cho các cây bút có tác phẩm được chọn in trong sách.

Tháng 2/2015, bộ sách tái bản của công ty Phương Nam ra mắt. Sau khi phát hành xong bộ sách và kết toán, tất cả những người thực hiện bộ sách sẽ được chi trả nhuận bút đúng quy định về tái bản trên cơ sở giá trị hợp đồng chuyển nhượng.

Mi Ly
Thực hiện

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm