Võ sư Hồng Kim Bảo phải nhập viện vì đau tim

15/08/2009 22:49 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Do làm việc quá sức, võ sư kiêm diễn viên nổi tiếng Hồng Kim Bảo đã phải nhập viện phẫu thuật vì cơn đau tim đột xuất. Theo như lời của Hồng Thiên Minh con trai ông thì sau khi phẫu thuật, tình trạng của Hồng Kim Bảo đã dần ổn định. Nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian nữa là ông có thể đóng phim tiếp.

Hồng Kim Bảo năm nay 57 tuổi, ở trên phim ông luôn là một cảnh sát trừ gian diệt bạo hoặc một nhân vật võ công cái thế, nhưng theo tiết lộ của ông về sức khỏe thì hiện giờ “toàn thân bát bệnh”. Không ở tuổi trai tráng như xưa song vị lão niên của làng giải trí Hong Kong vẫn miệt mài làm việc, nếu không đóng phim thì ông đảm nhiệm các công việc khác như chỉ đạo võ thuật, nhà sản xuất...

Thời gian của Hồng Kim Bảo phần lớn là tại phim trường, nhiều khi phải quay phim đến nửa đêm, lao lực quá độ.
Hồng Thiên Minh – con trai của ông cho biết: “Lần này bố tôi phải làm phẫu thuật đột ngột như thế cũng là vì làm việc quá sức”.

Ngay sau khi ra viện, võ sư Hồng Kim Bảo tiếp tục có mặt tại trường quay để chỉ đạo võ thuật cho bộ phim Diệp Vấn 2, cũng trong phim này ông đóng vai Chưởng môn phái Hồng Quyền có nhiều cảnh đấu võ với Chung Tử Đơn.

Hiền Thương (Theo Renmin)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm