Viết tiếp về cuộc thi 'Người đẹp' trao danh hiệu 'Hoa hậu': Dù cầu thị, BTC khó thoát án phạt

09/11/2015 06:07 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Lần đầu tiên, một cuộc thi Người đẹp lại trao danh hiệu Hoa hậu khiến dư luận ngỡ ngàng và thu hút sự chú ý của dư luận, nhất là trong thời điểm hàng loạt sai phạm trong lĩnh vực này đã xảy ra, như: người đẹp “thi chui”, tổ chức thi người mẫu trá hình...

Như Thể thao & Văn hóa đã thông tin, cuộc thi Người đẹp Du lịch Huế có đêm chung kết diễn ra 6/11 tại Huế. Đáng lẽ chỉ trao danh hiệu Người đẹp Du lịch, Người đẹp 1, Người đẹp 2 thì BTC lại “phong” các người đẹp thành Hoa hậu, Á hậu...

BTC cầu thị, lên tiếng xin lỗi công luận

Chiều 8/11, ông Trần Đức Minh - Trưởng BTC cuộc thi - đã trực tiếp liên hệ với Thể thao & Văn hóa để trình bày về sự việc. Theo ông Minh, cuộc thi được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cấp phép đúng thẩm quyền vào tháng 9/2015. Cuộc thi đã được tổ chức phần thi phụ và các hoạt động cộng đồng. Trong quá trình đó, BTC đều thống nhất sử dụng danh hiệu Người đẹp chứ không phải Hoa hậu.


Người đẹp Du lịch Huế nhận danh hiệu Hoa hậu. Ảnh: Hồ Cầu

“Tuy nhiên, do sơ xuất của bộ phận biên tập nội dung chương trình đêm chung kết, các danh hiệu: Người đẹp thứ nhất, người đẹp thứ hai…của Cuộc thi đã bị nhầm thành Hoa hậu, Á hậu…gây sự hiểu lầm không đáng có trong xã hội” - văn bản đính chính của BTC cho hay.

Ngay sau khi Thể thao & Văn hóa đăng tải thông tin về sự bất thường ở một cuộc thi Người đẹp “tự phong” danh hiệu Hoa hậu, Cục Nghệ thuật & Biểu diễn, Sở VH,TT&DL đã lập tức vào cuộc, yêu cầu giải trình.

Động thái đầu tiên của BTC được đánh giá là có sự cầu thị: gửi văn bản đính chính tới công luận. Ông Trần Đức Minh chia sẻ thêm, cuộc thi Người đẹp Du lịch Huế được tổ chức hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại. BTC mong muốn tìm ra một đại sứ nhằm quảng bá du lịch Huế. Qua báo Thể thao & Văn hóa, ông Minh cũng muốn gửi lời xin lỗi tới công luận về sự sơ xuất đáng tiếc này.


BTC công bố chứng nhận “Người đẹp Du lịch” cho thí sinh xuất sắc nhất

Vi phạm quá rõ

Tuy nhiên, nói gì thì nói, vi phạm của cuộc thi Người đẹp Du lịch Huế là quá rõ ràng. Được biết, trong hôm nay (9/11), Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ VH,TT&DL) sẽ có văn bản nhắc nhở và yêu cầu Sở VH,TT&DL Thừa Thiên Huế giải trình, xử lý vụ việc đúng quy định pháp luật.

Cụ thể, tại khoản 3 - Điều 14 - Nghị định 158 về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo, đã ghi rõ: “Phạt tiền đối với hành vi tổ chức thi người đẹp và người mẫu không đúng nội dung ghi trong giấy phép như sau:

a) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức thi người đẹp và người mẫu cấp tỉnh, ngành, đoàn thể trung ương/ b) Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức thi người đẹp có quy mô vùng/ c) Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức thi người đẹp và người mẫu có quy mô toàn quốc, người đẹp và người mẫu quốc tế tổ chức tại Việt Nam”.

Chia sẻ thêm với Thể thao & Văn hóa, ông Trần Đức Minh cho hay, qua sự việc, BTC đã rút kinh nghiệm sâu sắc. “BTC cuộc thi không bao giờ dùng “chiêu trò” để gây sự chú ý. Sau sơ xuất này, hy vọng các Người đẹp Du lịch sẽ cùng với BTC góp phần quảng bá hình ảnh đẹp của Huế tới bạn bè trong và ngoài nước” - ông Minh nói thêm.

Thế mới thấy, tổ chức thi hoa hậu, người đẹp không bao giờ là... “dễ xơi”. Như “ông trùm hoa hậu” - nhà thơ Dương Kỳ Anh, nguyên Trưởng BTC nhiều cuộc thi Hoa hậu Việt Nam - từng nói không ít lần: tổ chức thi hoa hậu luôn luôn khó, vì đó là cuộc thi về cái đẹp, về con người. Và hơn nữa, không bao giờ có thể mưu cầu gì khác trên cái đẹp.

Hoàng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm