Việt Nam có thêm danh hiệu Hoa khôi để thi quốc tế

05/12/2015 12:58 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà báo Nguyễn Công Khế (Trưởng BGK Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2015) khẳng định như vậy tại cuộc họp báo sáng ngày 4/12 tại TP.HCM. Cuộc thi này bước vào mùa thứ 3, nhưng đây là mùa đầu tiên danh hiệu Hoa khôi được công nhận, nên có thể đại diện Việt Nam để tham dự các cuộc thi quốc tế.

Với chủ đề Vẻ đẹp của sự thông minh, sau gần 3 tháng, cuộc thi đã nhận hơn 1.400 hồ sơ đăng ký trên toàn quốc, với 50 thí sinh vào vòng chung kết. Đêm trao giải sẽ diễn ra lúc 20h ngày 10/12 tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM), được trực tiếp trên kênh TodayTV.


Thí sinh của vòng chung kết “Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2015”

Giải thưởng chính gồm: Hoa khôi (200 triệu đồng kèm vương miện), Á khôi 1 (100 triệu đồng kèm kỷ niệm chương), Á khôi 2 (50 triệu đồng kèm kỷ niệm chương). Trong các giải thưởng phụ sẽ có 01 giải Nữ sinh hùng biện tiếng Anh hay nhất (30 triệu đồng kèm kỷ niệm chương).

Với việc khuyến khích tất cả thí sinh vòng chung kết thi hùng biện bằng tiếng Anh, Ban tổ chức muốn chọn được các người đẹp có đủ “đức - trí - thể - mỹ”, vì họ là đại diện cho sinh viên, sau cuộc thi còn tham dự cuộc thi quốc tế.

Như Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm