VIDEO: Tưởng nhớ cố nhạc sĩ Thanh Tùng qua những ca khúc để đời

15/03/2017 10:49 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – Nhạc sĩ Thanh Tùng viết hơn 200 ca khúc, trong đó, nhiều sáng tác của ông được giới trẻ yêu thích như: Hát với chú ve con, Hoàng hôn màu lá, Chuyện tình của biển, Lời tỏ tình của mùa xuân, Ngôi sao cô đơn, Câu chuyện nhỏ của tôi, Hoa tím ngoài sân, Em và tôi, Phố biển, Mưa ngâu, Lối cũ ta về...

Nhạc sĩ Thanh Tùng sinh ngày 15 tháng 9 năm 1948 tại Nha Trang, thuộc tỉnh Khánh Hòa. Năm 6 tuổi ông theo cha mẹ tập kết ra Bắc và lớn lên tại Hà Nội. Sau đó ông sang học tại Nhạc viện Bình Nhưỡng, Triều Tiên và tốt nghiệp năm 23 tuổi.

Ông qua đời sau thời gian dài chống chọi bệnh tật. Năm 2008, sau một cơn tai biến bất ngờ, ông bị liệt. Những năm cuối đời, ông phải sống trên xe lăn song vẫn giữ tinh thần lạc quan. Liveshow Một mình (năm 2008) là chương trình cuối cùng ông đứng trên sân khấu.

Nhạc sĩ Quốc Trung từng chia sẻ, cố nhạc sĩ Thanh Tùng là người ảnh hưởng lớn nhất với anh trong âm nhạc. Ông cũng có công đào tạo nên các tên tuổi: Ánh Tuyết, Ngọc Thúy, Thanh Trúc, Ngọc Liên, Mỹ Hạnh…

Những sáng tác nổi tiếng của ông đã và sẽ được hát trên nhiều sân khấu lớn: Cây đàn guitar của Lorca (dựa theo bài guitar cổ điển của Hình Phước Liên, phổ thơ Thanh Thảo), Lời tỏ tình của mùa xuân, Chuyện tình của biển, Giọt nắng bên thềm, Một thoáng quê hương (viết chung với Từ Huy), Hát với chú ve con

Tưởng nhớ nhạc sĩ Thanh Tùng nhân kỷ niệm 1 năm ngày mất của ông bằng những ca khúc để đời:

Hoàng hôn màu lá (Uyên Linh):

Lời tỏ tình của mùa Xuân (Mỹ Linh):

Mưa ngâu (Lệ Quyên):

Ngôi sao cô đơn (Mỹ Tâm):

Phố biển (Uyên Linh):

Hoa tím ngoài sân (Thanh Lam):

Em và tôi (Uyên Linh - Hà Trần):


Hát với chú ve con (Uyên Linh):


Một mình (Hà Anh Tuấn):


Thảo Nhi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm