'Về nhà đi con' tranh giải Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 39

05/12/2019 11:15 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Về nhà đi con - bộ phim 85 tập của đạo diễn Nguyễn Danh Dũng - đã tạo nên cơn sốt mạnh mẽ nhất trên màn ảnh nhỏ năm 2019.

'Về nhà đi con' thắng lớn, VTV Awards 2019 gọi tên Thành Trung, Đông Nhi

'Về nhà đi con' thắng lớn, VTV Awards 2019 gọi tên Thành Trung, Đông Nhi

VTV Awards 2019 khép lại với lễ trao giải diễn ra tối 7/9 tại Đài THVN. Trong lễ trao giải, chủ nhân 10 hạng mục giải thưởng đã lộ diện.

Về nhà đi con được Trung tâm Sản xuất phim truyền hình (VFC), Đài THVN đăng ký dự thi Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 39 ở thể loại Phim truyền hình dài tập. Bộ phim dài 85 tập từng được phát sóng khung giờ vàng phim Việt trên VTV1 từ đầu tháng 4/2019 và kết thúc vào giữa tháng 8/2019.

Mang chủ đề "gà trống nuôi con", chuyện phim Về nhà đi con xoay quanh cuộc sống của ông Sơn (NSND Trung Anh) - người đàn ông góa vợ, nỗ lực vượt qua nỗi đau nuôi dạy 3 cô gái nên người. Nhưng ba cô con gái, mỗi người lại khiến ông Sơn ưu tư theo những cách riêng.

Chú thích ảnh

Chị cả Huệ (Thu Quỳnh) hiền dịu nhưng lại gặp bất hạnh trong hôn nhân khi lấy phải một người chồng cờ bạc, vũ phu. Cô hai Anh Thư (Bảo Thanh) sắc sảo, thực dụng luôn nghĩ với tuổi trẻ và sắc đẹp, cô sẽ tìm được một người chồng giàu nhưng lại xui xẻo vướng tình một đêm, dính bầu và bước vào cuộc hôn nhân hợp đồng trắc trở. Cô út Ánh Dương (Bảo Hân), 19 tuổi, tính bộc trực, hoang dã, luôn mặc cảm vì sinh mình mà mẹ mất nên không được bố yêu thương, thì lại vướng vào mối quan hệ có phần kì dị với bố của người bạn thân.

Ba cô con gái Huệ, Thư, Dương đều có hành trình trưởng thành sóng gió nhưng họ luôn có một điểm tựa là bố Sơn, với ngôi nhà và tình yêu thương vĩnh cửu. Nhưng khi họ đủ trưởng thành để bắt lấy cơ hội của hạnh phúc, họ mới nhận ra, bố họ đã già. Đó cũng chính là lúc những cô con gái quay về, trở thành điểm tựa cho chính người cha của mình.

Chú thích ảnh

4 tháng trôi qua kể từ ngày Về nhà đi con lên sóng VTV1 trong khung giờ phim mới của Đài THVN - 30 phút/tập với tần suất 5 tập/tuần - cũng là ngần ấy thời gian khán giả sống cùng gia đình ông Sơn, cùng những mối quan hệ tạo nên mắt xích thúc đẩy sự kịch tính cho bộ phim. Theo đó, cảm xúc của khán giả với đủ "hỉ, nộ, ái, ố" được đẩy lên theo từng tập phim, theo từng lầm lỡ, vấp ngã rồi tự đứng lên của các nhân vật. Những chia sẻ, bình luận của khán giả về nội dung phim, về diễn xuất, sự nhập vai của dàn diễn viên với đủ khen - chê sau mỗi tập phát sóng là minh chứng rõ nhất cho điều đó.

Chú thích ảnh
Hậu trường bộ phim "Về nhà đi con"

Khép lại 85 ngày phát sóng, Về nhà đi con đã mang tới cho khán giả một cái kết đủ độ. Sau tất cả những biến cố, những vấp ngã, lỗi lầm trong cuộc sống, các con của ông Sơn - những bình rượu mơ quý - đều có thể sống những ngày bình yên bên những người mình yêu thương. Dù có những phân đoạn phim chưa hoàn hảo khiến khán giả "nhặt sạn" nhưng trên tất cả, Về nhà đi con đã có được dấu ấn riêng mà có lẽ dư âm của bộ phim sẽ còn mãi với khán giả!

Về nhà đi con có giành được giải thưởng tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc năm nay? Cùng chờ đợi kết quả vào tối 14/12 sắp tới!

Trước Liên hoan Truyền hình toàn quốc, bộ phim của đạo diễn Nguyễn Danh Dũng cũng thắng lớn tại lễ trao giải VTV Awards 2019 - Thách thức ở 3 hạng mục: Diễn viên nam ấn tượng (NSND Trung Anh), Diễn viên nữ ấn tượng (Bảo Thanh) và Phim truyền hình ấn tượng.

Theo VTV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm