Vận động họa sĩ Việt tặng tranh ủng hộ ‘ngoại giao văn hóa’

12/03/2017 10:19 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – Mới đây, tại Vụ Văn hoá Đối ngoại và Unesco (Bộ Ngoại giao), đứng đầu là nhà ngoại giao Phạm Sanh Châu đã vận động các họa sĩ  tặng tranh cho các Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán của Việt Nam trên toàn thế giới.

Chương trình đã được các hoạ sĩ khắp cả nước hưởng ứng, chỉ sau hai ngày thông báo. Đã có hàng trăm hoạ sĩ quan tâm và có 25 hoạ sĩ đã thay mặt nhiều nhóm hoạ sĩ tới tham gia cuộc họp, trong đó có nhiều hoạ sỹ nổi tiếng có tên tuổi trong và ngoài nước.

Phát biểu tại cuộc gặp, nhà ngoại giao Phạm Sanh Châu nhấn mạnh: Các tác phẩm hội hoạ và điêu khắc sẽ là những hình ảnh đại diện về đất nước, con người và truyền thống Việt Nam được đặt trang trọng tại các toà nhà đẹp, các phòng khánh tiết và sảnh tiếp đón của các Đại sứ quán và Tổng ãnh sự quán của Việt Nam tại 96 nước thuộc 5 châu lục. Chính vì thế, chúng tôi rất mong muốn nhận được sự ủng hộ, đóng góp của các nghệ sĩ với những tác phẩm đẹp, chất lượng, tâm huyết để quảng bá một đất nước Việt Nam tươi đẹp với đời sống nghệ thuật phong phú giàu biểu cảm đến với bạn bè quốc tế năm châu...


Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh (giữa) và nhà ngoại giao Phạm Sanh Châu trong buổi vận động các họa sĩ góp tranh trang vì ngoại giao văn hóa

Tại cuộc gặp, các họa sĩ cũng bày tỏ mong muốn được đóng góp tranh cho các văn phòng đại diện của Việt Nam ở nước ngoài.

Ngay lập tức, Vụ Văn hoá Đối ngoại và Unesco và các hoạ sĩ đã thống nhật lập trang Page mang tên: Mỹ Thuật Việt nam và Ngoại giao văn hoá để các hoạ sĩ post các bức tranh ủng hộ cho chương trình.


Họa sĩ Nguyễn Thu Thủy thay mặt nhóm nghệ sĩ Tân Hà Nội phát biểu trong buổi gặp mặt


Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh bắt tay hoạ sĩ Dinh Quân sau buổi gặp mặt


Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nói chuyện với hoạ sĩ Trần Thị Doanh


Các cán bộ ngoại giao chụp ảnh kỷ niệm cùng 25 họa sĩ Hà Nội

Trong tuần tới, Vụ Văn hoá Đối ngoại và Unesco sẽ thống kê số lượng tranh, khổ tranh, thể loại tranh... của các Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán trên toàn thế giới để Ban vận động thu xếp khớp nối với các hoạ sĩ, chọn ra những tác phẩm phù hợp để trưng bày.

Hoài Thương


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm