Trưng bày 200 hình ảnh, tài liệu, hiện vật về Tướng lĩnh Quân đội Nhân dân Việt Nam

20/12/2018 19:50 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Triển lãm chuyên đề Tướng lĩnh Quân đội nhân dân Việt Nam qua những trận đánh, chiến dịch tiêu biểu trong hai cuộc kháng chiến khai mạc chiều nay (20/12) tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (28A - Điện Biên Phủ, Hà Nội). 

Kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam: Kỷ vật 'kể chuyện' kháng chiến

Kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam: Kỷ vật 'kể chuyện' kháng chiến

Ngày 19/12, tại Bảo tàng tỉnh Nam Định, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức trưng bày chuyên đề: Những kỷ vật đi cùng năm tháng.

Triển lãm giới thiệu gần 200 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu, với 3 phần: Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với các Tướng lĩnh Quân đội nhân dân Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến; Tướng lĩnh Quân đội nhân dân Việt Nam qua những trận đánh, chiến dịch tiêu biểu trong kháng chiến chống Pháp và Tướng lĩnh Quân đội nhân dân Việt Nam qua những trận đánh, chiến dịch tiêu biểu trong kháng chiến chống Mỹ.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham quan triển lãm

Triển lãm là sự tri ân, tôn vinh công lao, cống hiến to lớn của các Tướng lĩnh Quân đội nhân dân Việt Nam qua những trận đánh, chiến dịch tiêu biểu trong hai cuộc kháng chiến đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; qua đó góp phần giáo dục, khơi dậy cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ hôm nay về lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc, củng cố niềm tin, tạo động lực, sức mạnh để phấn đấu xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Một số hình ảnh về triển lãm:

Chú thích ảnh
Một số hình ảnh, tư liệu giới thiệu khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với các Tướng lĩnh Quân đội nhân dân Việt Nam
Chú thích ảnh
Giới thiệu các hình ảnh, tư liệu, hiện vật về Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Chú thích ảnh
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Đại tướng Văn Tiến Dũng gặp nhau tại Sài Gòn - Gia Định sau ngày toàn thắng, tháng 5/1975
Chú thích ảnh
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ, tháng 12/1953, tại Thái Nguyên)
Chú thích ảnh
Họp bàn kế hoạch tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ đầu tháng 1/1954 (từ trái sang gồm các đồng chí: Thiếu tướng Văn Tiến Dũng, Trần Đăng Ninh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Chí Thanh)
Chú thích ảnh
Một số hiện vật của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.
Chú thích ảnh
Hình ảnh trưng bày về Đại tướng Văn Tiến Dũng
Chú thích ảnh
Các hiện vật: Que chỉ bản đồ, kính lúp, ống nhòm của Đại tướng Văn Tiến Dũng 
Chú thích ảnh
Hình ảnh về Đại tướng Lê Trọng Tấn
Chú thích ảnh
Các hiện vật, tài liệu về Đại tướng Lê Trọng Tấn
Chú thích ảnh
Hình ảnh về Đại tướng Hoàng Văn Thái
Chú thích ảnh
Một số hiện vật của Đại tướng Hoàng Văn Thái
Chú thích ảnh
Hình ảnh về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh
Chú thích ảnh
Mũ cối của Thượng tướng Trần Văn Trà sử dụng khi giữ chức vụ Tư lệnh Quân giải phóng miền Nam Việt Nam
Chú thích ảnh
Bộ chỉ huy chiến dịch Hồ Chí Minh (Từ trái sang: Thượng tướng Trần Văn Trà, Lê Đức Thọ, Đại tướng Văn Tiến Dũng, Trung tướng Đinh Đức Thiện, Phạm Hùng)
Chú thích ảnh
Thượng tướng Văn Tiến Dũng- Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam và Thiếu tướng Lê Trọng Tấn - Phó tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam tháp tùng Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Trường Sĩ quan Lục Quân Việt Nam, năm 1961
Chú thích ảnh
Bộ bàn ghế của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương sử dụng trong cuộc họp quyết định chủ trương chiến lược Đông Xuân 1953 - 1954 tại chiến khu Việt Bắc, tháng 9/1953. 
Chú thích ảnh
Triển lãm diễn ra đến hết ngày 15-1-2019

    Tin ảnh: Hoài Thương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm