Triển lãm hội họa lớn về Việt Nam

18/10/2008 12:40 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - "Thiên nhiên và đất nước con người Việt Nam" là tên triển lãm hội họa lớn khai mạc chiều 17/10 tại 45 Tràng Tiền – Hà Nội.
 
 Tác phẩm Mẹ Việt Nam của họa sĩ Lê Trí Dũng
Triển lãm quy tụ tới gần 50 tác giả cùng 68 tác phẩm hội họa với đủ các chất liệu sơn dầu, sơn mài, sơn khắc, lụa, in kẽm...kích thước lớn. Hầu hết các họa sĩ tác giả đang là giảng viên khoa Tạo dáng Công nghiệp của Viện Đại học Mở Hà Nội, cùng một số họa sĩ thuộc Chi hội II (Hội MTVN). Đây là triển lãm chào mừng ngày 20/10 và chào mừng 15 năm thành lập Viện Đại học Mở Hà Nội.

Cuộc sống muôn mặt đời thường của quê hương, đất nước với các đề tài tình yêu, phong cảnh, chân dung, quá khứ chiến tranh,... được các tác giả tập trung phản ánh với nhiều dạng vẻ trong các bức tranh. Đặc biệt tiêu biểu là các tác phẩm như: "Mẹ Việt Nam" của họa sĩ Lê Trí Dũng. "Kỷ niệm không quên" của họa sĩ Lê Văn Toàn; "Vùng cao" của họa sĩ Đỗ Đức...

Triển lãm kéo dài đến ngày 27/10/08.

Vũ Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm