Trao huy chương cho các tài năng diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang

04/11/2020 07:42 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Tối 3/11, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình công bố, trao giải và công diễn cuộc thi “Tài năng diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang – 2020” tại Nhà hát Thành phố (Quận 1).

'Nâng cấp' Giải thưởng Trần Hữu Trang - Hay và dở!

'Nâng cấp' Giải thưởng Trần Hữu Trang - Hay và dở!

Trở lại sau 6 năm đứt quãng, Giải thưởng Trần Hữu Trang được “nâng cấp” thành Cuộc thi Tài năng diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang - 2020, với quy mô toàn quốc, nơi huy chương sẽ được tính vào việc xét NSƯT, NSND. Cuối tuần qua Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đã tổ chức họp báo giới thiệu về cuộc thi này. Ngoài những điều tích cực, đổi mới về cơ chế và giải thưởng, cuộc thi này vẫn nhận về những băn khoăn, thách thức.

Phát biểu tại chương trình, Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thanh Thúy cho biết: Nghệ thuật sân khấu cải lương đã kỷ niệm 100 năm hình thành và phát triển, đồng hành cùng những thăng trầm lịch sử dân tộc, đã sản sinh cho sân khấu truyền thống những tác phẩm sân khấu có giá trị tư tưởng cao đẹp. Nghệ thuật này mang ý nghĩa sâu sắc, thiết thực trong việc bảo tồn và phát huy nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và nghệ thuật sân khấu Cải lương, một giá trị văn hóa lớn, đặc trưng của vùng đất phương Nam. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần thực hiện chủ đề năm 2020 “Năm đẩy mạnh các hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị” của Thành phố Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Vở diễn “Bão táp nguyên phong” do Nghệ sỹ Lê Thanh Thảo và các nghệ sỹ Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang trình bày. Ảnh: Thu Hương – TTXVN

Theo Trưởng ban Giám khảo cuộc thi, Nghệ sĩ Nhân dân Trần Ngọc Giàu, ở hạng mục Đào Mùi, Kép Chính, tuy tìm được ra giải thưởng cao nhưng vẫn chưa hoàn toàn thỏa mãn tiêu chí, yêu cầu. Một số hạng mục còn lại như Đào Lẳng, Kép Độc, Kép Hài kỳ vọng sẽ tìm được những nhân tố mới trong những mùa tiếp theo vì đây là nhóm vai diễn đặc biệt, thú vị, nhưng chưa có nhiều nhân tố đột phá.

Bên cạnh đó, Nghệ sĩ Nhân dân Trần Ngọc Giàu cũng ghi nhận sự tham gia nhiệt tình, hiệu quả của các văn, nghệ sĩ tại các nhà hát, đơn vị nghệ thuật sân khấu tại các tỉnh, thành phố trong cả nước. Các nghệ sĩ đến từ nhiều đơn vị nghệ thuật như: Hội Sân khấu tỉnh Bạc Liêu, Hội Sân khấu Thành phố Cần Thơ, Nhà hát Tây Đô Cần Thơ, Nhà hát Cải lương Việt Nam, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang… đã thành danh trên sân khấu cải lương, được đông đảo khán giả mến mộ, nhiều nghệ sĩ trẻ đã đạt được những thành tích xuất sắc tại các cuộc thi tài năng diễn viên sân khấu.

Ở hạng mục Kép Lão và Đào Mụ, Ban tổ chức trao 2 Huy chương Vàng cho nghệ sĩ Nguyễn Văn Toàn (Thanh Toàn), Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang; nghệ sĩ Trần Kim Phính (Kim Phụng), Nhà hát Cải lương Kiên Giang. Ba Huy chương Bạc thuộc về Nghệ sĩ Ưu tú Hoàng Văn Tùng (Hoàng Tú), Nhà hát cải lương Việt Nam; nghệ sĩ Lê Thị Hà Như, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang; thí sinh Nguyễn Văn Linh (Hải Linh), Nhà hát Tây Đô.

Tại hạng mục vai diễn Hài, Huy chương Vàng thuộc về nghệ sĩ Trần Văn Trung (Linh Trung) đến từ Thành phố Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Trao Huy chương cho các nghệ sỹ đạt giải hạng mục Kép Độc và Đào Độc. Ảnh: Thu Hương – TTXVN

Tại hạng mục Kép Độc và Đào Độc (Lẳng), Nghệ sĩ Ưu tú Chử Thị Hoa (Thiên Hoa), Nhà hát Cải lương Việt Nam nhận Huy chương Vàng. Ba Huy chương Bạc thuộc về thí sinh Nguyễn Văn Sơn (Nghệ danh Vĩnh Sơn), Nhà hát Cao Văn Lầu; thí sinh Thanh Sơn và thí sinh Trần Minh Châu (Nghệ danh Khánh Tuấn), Nhà hát Cải lương Thanh Nga.

Chú thích ảnh
Trao Huy chương cho các nghệ sỹ đạt giải hạng mục Kép Mùi và Đào Mùi. Ảnh: Thu Hương – TTXVN

Tại hạng mục Kép Mùi và Đào Mùi, Huy chương Vàng thuộc về 3 thí sinh Võ Thành Phê, Trần Đồng Nhã Thy, Lê Thanh Thảo đến từ đơn vị Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang; sáu Huy chương Bạc thuộc về Nghệ sĩ Ưu tú Lê Trung Thảo, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, nghệ sĩ Võ Thành Tiền (Võ Hoài Long), Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, Đỗ Thị Yến (Hải Yến), đơn vị Hà Nội, thí sinh Nguyễn Thị Thanh (Diễm Thanh), Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang; thí sinh Trần Thị Như Quỳnh, Hội Sân khấu Bạc Liêu; thí sinh Trần Thị Nghi (Hoàng Nghi).

Trong dịp này, Ban tổ chức kêu gọi các doanh nghiệp, văn nghệ sĩ và khán giả đóng góp hơn 846 triệu đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt.

Thu Hương - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm