Trao giải phim ngắn 321 Action 2018: Đền một ước mơ

14/07/2018 07:21 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Từ 21 phim lọt vào vòng chung kết cuộc thi phim ngắn 321 Action 2018, tối 13/7 lễ trao giải đã diễn ra tại Nhà hát TP.HCM. Kết quả có một nhóm làm phim đã vượt lên tất cả để “đền một ước mơ”.

Nhóm này có tên là Viseur Team (nhóm kính ngắm), với phim Đền một ước mơ, dài 30 phút, họ đã nhận về tất cả 5 giải thưởng.

Chú thích ảnh
Phim "Đền một ước mơ" nhận Giải vàng phim xuất sắc nhất

Đầu tiên là giải Thiết kế trang phục trong phim ấn tượng nhất. Các giải tiếp theo gồm: Quay phim xuất sắc nhất; Đạo diễn xuất sắc nhất; Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất; Giải Vàng phim xuất sắc nhất.

Chú thích ảnh
Quay phim xuất sắc nhất

Giải Phim được khán giả bình chọn nhiều nhất trao cho phim Real Love của 0302 Team.

Chú thích ảnh
"Real Love" - phim được khán giả bình chọn nhiều nhất

Giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trao cho Trần Phúc Thịnh trong phim Lạc tâm của Salty Team.

Chú thích ảnh
Nam diễn viên chính xuất sắc nhất

Giải đồng phim xuất sắc nhất trao cho Em ổn rồi của O2 Production.

Chú thích ảnh
Giải Đồng phim xuất sắc nhất

Giải bạc phim xuất sắc nhất trao cho Shadow Of The Muse của Goal Production

Chú thích ảnh
Giải Bạc phim xuất sắc nhất

Ban tổ chức còn trao 5 giải khuyến khích cho các nhóm làm phim có triển vọng.

Chú thích ảnh
Ban giám khảo gồm Nguyễn Quang Dũng - Ngô Thanh Vân - Trần Nguyễn Thiên Hương

Từ 100 phim vòng sơ khảo, đây là 21 phim vào chung khảo: Cho anh một giây thôi (của BANKTVPRO), Hạnh phúc trong trí tưởng tưởng (TP Media), Chấp nhận (PELer), Trong bóp có gì? (Hi Media), Em ổn rồi (O2 Production), Tình em gái duyên anh trai (Sky Film), Váy đỏ (Laf Prodution), Sự ngây thơ của bầy cừu (PDID Film), Nhật Minh (Ciel Production), Lạc tâm (Salty Team), Chuyện tình trinh sát (BHN Group), Đền một ước mơ (Viseur Team), Shadow Of The Muse (Goal Production), Vệ sĩ cố đô (Poo Team), Thương (BNK), Run Away (Phố Media), Hương vị của lòng dũng cảm (609 Team), Anh Hai (RTW Production), Cờ on… con (Saviour Cinema Production), Này, Tiểu My (Making Image), Tháng năm rực rỡ của ông nội (Trần Thanh Vân).

Ban giám khảo của mùa này gồm diễn viên Ngô Thanh Vân (chủ khảo) và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, biên kịch Trần Nguyễn Thiên Hương.

Như Hà

Phim ngắn ‘Không ai biết’ lên án tội ác xâm hại tình dục trẻ em

Phim ngắn ‘Không ai biết’ lên án tội ác xâm hại tình dục trẻ em

Tính trung bình mỗi 8 giờ có ít nhất 1 trẻ và 1 ngày ít nhất có 3 đứa trẻ bị xâm hại tình dục.Phim ngắn 'Không ai biết" lên án tội ác này của yêu râu xanh.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm