Tranh Đỗ Quang Em “cao giá” ở Hong Kong

09/05/2010 14:36 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Tại tuần tranh Á châu do nhà đấu giá Larasati tổ chức sẽ diễn ra tại Hong Kong vào ngày 29/5 tới đây, với danh mục 40 tác phẩm, thì Tự họa (2008, 66x77cm, sơn dầu) của Đỗ Quang Em, mã số 027, có giá khởi điểm từ 12.900 đến 25.800 USD.


Tác phẩm Tự họa của Đỗ Quang Em
Tại phiên đấu này, còn có tác phẩm Xưởng vẽ (2007, 63x48 cm, sơn dầu) của Đặng Xuân Hòa với giá từ 3.800 đến 6.400 USD; Mẹ và con (80 x 60 cm, lụa) của Lê Phổ, kèm giấy chứng nhận của phòng tranh Vĩnh Lợi (TP.HCM), với giá từ 15.400 đến 21.900 USD. Ngoài ra, phiên đấu này cũng đưa ra hai tác phẩm của Bùi Xuân Phái, nhưng chưa xác định được người bán tại Schmitz- Laurent (SVV) ở Saint-Germain-en-Laye, Pháp, hồi 18/3/2007. Hai tác phẩm này nhìn khá quen mắt với giới chuyên môn và báo chí Việt Nam là Phố cổ Hà Nội (48x123cm) và Hát chèo (36x46cm). So với 40 tác phẩm trong phiên đấu này thì giá tranh khởi điểm của Đỗ Quang Em mới chỉ xếp ở hạng thứ 13, nhưng so với các tác giả Việt Nam thì cao nhất.

Văn Bảy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm