Tranh cãi việc tượng hoàng đế Ai Cập mất cắp bị bán với giá 6 triệu USD

06/07/2019 07:49 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – Một bức tượng 3.000 năm tuổi về hoàng đế Tutankhamun mà theo phía Ai Cập là bị đánh căp vừa được bán với giá 6 triệu USD (khoảng 140 tỷ đồng) tại sàn đấu giá.

Đức trả lại kiệt tác nhiều triệu Euro mà Đức Quốc xã lấy cắp từ Italy ‘Vase of Flowers’

Đức trả lại kiệt tác nhiều triệu Euro mà Đức Quốc xã lấy cắp từ Italy ‘Vase of Flowers’

Đức cho biết họ sẽ trả lại bức tranh mà quân đội Đức Quốc xã đã lấy cắp từ phòng trưng bày Uffizi ở Florence, Italy năm 1943.

Ai Cập trước đó đã kêu gọi nhà đấu giá Christie’s hủy việc bán cổ vật tượng vị hoàng đế trẻ thời Ai Cập cổ đại Tutankhamun.

Theo Bộ Ngoại giao nước này, bức tượng có lẽ đã bị đánh cắp tại một ngôi đền Ai Cập vào những năm 1970.

Christie’s lại nói rằng trước đây, Ai Cập không hề bày tỏ sự quan tâm tới bức tượng dù nó đã được trưng bày công khai.

Chú thích ảnh
Tượng bán thân hoàng đế Tutankhamun

Cổ vật thạch anh màu nâu, cao 28cm nằm trong bộ sưu tập tư nhân về nghệ thuật cổ mà Christie’s bán lần cuối với giá 3 triệu bảng vào năm 2016.

Trong tuyên bố, Christie’s nói: “Vật này không phải, và chưa từng, là đối tượng điều tra”. Nhà đấu giá nói họ sẽ không bao giờ bán đấu giá bất cứ món đồ nào có những lo ngại chính đáng.

Christie’s cũng đưa ra danh sách các chủ sở hữu của bức tượng trong 50 năm qua. Bức tượng bán thân được cho là mua lại từ nhà quý tộc Đức Prinz Wilhelm von Thurn trong thời gian giữa năm 1973 và 1974.

Nhà đấu giá cũng nhấn mạnh sự tồn tại của bức tượng đã được biết tới từ lâu và nó đã được trưng bày trong vài năm.

Cựu Bộ trưởng về cổ vật Ai Cập Zahi Hawass nói với AFP rằng: “Chúng tôi nghĩ nó rời Ai Cập sau năm 1970 do vào thời điểm đó, nhiều cổ vật bị đánh cắp từ đền Karnak”.

Năm 1983, Ai Cập đã ra luật cấm mang các loại cổ vật ra khỏi đất nước.

Tutankhamun đã qua đời hơn 3.000 năm ở tuổi 19. Hài cốt của ông được tìm thấy năm 1922.

Giả Bình (Theo BBC)

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm