Tranh Bùi Xuân Phái vượt giá sàn tại Hong Kong

01/12/2010 07:25 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Phiên đấu giá mùa Thu của Larasati (Singapore), thuộc Những nhà đấu giá liên hiệp châu Á (mã số UAA 004), đã diễn ra hôm 27/11/2010 tại Trung tâm triển lãm Hong Kong, với 183 tác phẩm lên sàn. Theo tin riêng mà nhà đấu giá Larasati cung cấp cho TT&VH thì 3 tác phẩm của Vũ Cao Đàm, Bùi Xuân Phái và Hồng Việt Dũng đều được bán, nhưng chỉ có mỗi tranh của Bùi Xuân Phái là vượt giá sàn.


Tác phẩm Phố Hàng Bạc của Bùi Xuân Phái

Cụ thể, tác phẩm Phố Hàng Bạc (sơn dầu trên vải, 47x57cm, 1968, mã số 135) của Bùi Xuân Phái được dự đoán giá sàn từ 80.000 - 120.000 HKD (đô-la Hong Kong), kết quả bán được 156.000 HKD, tương đương 19.900 USD. Tác phẩm Trong vườn (sơn dầu trên lụa bọc ván, 55x46cm, 1953, mã số 136) của Vũ Cao Đàm được dự đoán từ 200.000 - 300.000 HKD, kết quả bán được 240.000 HKD. Tác phẩm Con đường sống (sơn dầu trên vải, 110x210cm, 2007, mã số 159) của Hồng Việt Dũng được dự đoán từ 120.000 - 170.000 HKD, kết quả bán 120.000 HKD. Xin lưu ý, giá bán này đã bao gồm phí bảo hiểm của người mua.

Văn Bảy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm