Trần Nữ Yên Khê: 'Trần Anh Hùng và tôi 'nuôi' nhau từ thời trẻ'

11/09/2016 07:04 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Rất nhiều người tò mò về cặp đôi đạo diễn, diễn viên Trần Anh Hùng và Trần Nữ Khê. Không phải ai cũng có thể vừa là vợ chồng, vừa là đồng nghiệp tâm đầu ý hợp bên nhau một chặng đường dài lâu đến thế.

Trong bộ phim mới nhất Eternité (Vĩnh cửu), Trần Nữ Yên Khê góp giọng nói, là người dẫn chuyện trong phim. Chị còn đảm trách vai trò cực kì quan trọng, thiết kế toàn bộ những gì khán giả nhìn thấy trên phim.

Với Eternité, hình ảnh vô cùng quan trọng. Những hình ảnh tuyệt đẹp khán giả nhìn thấy trên phim chính là ngôn ngữ dẫn dắt cảm xúc của họ. Trần Anh Hùng đã nói Yên Khê chính là Trần Anh Hùng thứ hai của bộ phim này. Khi có Yên Khê đảm trách phần thiết kế mỹ thuật, Trần Anh Hùng có thể toàn tâm toàn ý vào bộ phim.

Thể thao & Văn hóa đã có cuộc trò chuyện với Yên Khê nhân chuyến chị cùng chồng về Việt Nam giới thiệu bộ phim.

* Vì sao Trần Anh Hùng chỉ tin tưởng giao cho chị thiết kế mỹ thuật các bộ phim của anh ấy?

- Khê và anh Hùng đã cùng làm nghệ thuật bên nhau từ thời thanh niên, đã cùng "nuôi" nhau về văn hóa, nghệ thuật, nên có thể tin tưởng nhau 100%.

Với Eternité, Khê và anh Hùng muốn có sự khác biệt. Thiết kế mỹ thuật của Eternité, lấy cảm hứng từ tranh của hai họa sĩ thế kỉ XIX Pierre Bonnard và Vuillard, với những gam màu rất rực rỡ. Vì mình muốn một bộ phim đời sống như Eternité cũng thật như đời sống vậy, rực rỡ, nhiều màu sắc. Chuyện phim có nỗi buồn, cái chết, nên màu sắc cũng sẽ làm giảm bớt thương đau.


Trần Anh Hùng và Trần Nữ Yên Khê trong buổi ra mắt Eternité tại Trung tâm Văn hóa Pháp, Hà Nội ngày 5/9/2016. Ảnh: Nguyên Minh

Trong công việc thiết kế, anh Hùng luôn để cho Khê làm độc lập, anh ấy có thể không cần nhìn bối cảnh trước khi quay. Thời gian làm Rừng Na Uy, ê-kíp Nhật đã rất lo lắng khi thiết kế tới 8 nội cảnh trong studio rồi mà anh Hùng không hề xem qua.

Khê biết Khê đã rất may mắn khi có một vị trí như vậy. Nhờ vậy mà Khê có thể tiết kiệm thời gian làm việc hơn và anh Hùng cũng có thể toàn tâm toàn ý lo việc đạo diễn.

* Có chút liên hệ nào giữa công việc diễn viên và người thiết kế mỹ thuật cho phim Trần Anh Hùng không?

- Có chứ, vì là diễn viên Khê rất hiểu cảm giác khi mình mặc cái áo chật, đi giày cao gót mình sẽ phải diễn thế nào. Bối cảnh có tác động rất lớn đến cảm xúc diễn viên, nó thể hiện nội tâm, tâm hồn của nhân vật. Do đó khi thiết kế, Khê phải nghĩ tới cảm giác của diễn viên.

* Nhiều người thắc mắc anh chị làm phim về rất nhiều vùng văn hóa khác nhau, anh chị làm cách nào để hiểu, thể hiện ra chất?

- Khê và Hùng đều học về nghệ thuật, cả hai được giáo dục về các nền văn hóa rất đa dạng. Khê thích nhạc cổ điển Đức, thích tìm hiểu văn hóa Nhật Bản, hiểu về văn hóa Mỹ.

Anh Hùng cũng là người đọc nhiều, đi nhiều, thắc mắc nhiều. Tâm hồn của mình là tâm hồn con người nói chung, không có quốc tịch, mình có thể thấm nhiều nền văn hóa khác nhau. Nếu mình sống trong nước của mình, có lẽ mình sẽ có cái gốc vững chắc hơn. Còn ở đây, chúng tôi tự nhận mình có nhiều rễ.

* Báo chí ca ngợi anh chị có một cuộc tình hoàn hảo, chị nghĩ gì về điều này?

- Yên Khê nghĩ là đúng, nhưng cả hai đều phải cố gắng nhiều, chứ không phải đương nhiên là có. Với chúng tôi, cùng làm việc nhiều khi còn tốt hơn cả chuyện ngoài đời nữa.

Hai vợ chồng, người đọc sách, người xem phim, tối về lại trao đổi với nhau. Tình cảm phải nuôi hàng ngày, phải cho cái tươi mới vào, nếu không mới, chỉ còn thói quen thì sẽ chán rất nhanh.

* Khi cả hai cùng đi làm phim, con cái sẽ do ai lo?

Năm 19 tuổi, Trần Nữ Yên Khê tham gia bộ phim ngắn đầu tay Người thiếu phụ Nam Xương (1987), sản phẩm tốt nghiệp trường đại học điện ảnh bên Pháp của Trần Anh Hùng. Kể từ đó cô sinh viên mỹ thuật Trần Nữ Yên Khê đã cùng Trần Anh Hùng bước vào hành trình điện ảnh đầy thú vị của hai người.

- Ban đầu anh Hùng nói là để con ở lại với ông bà ngoại. Nhưng Khê lại muốn con đi cùng, vì Khê nghĩ mình đã chọn nghề này, mình cũng đã chọn là cha mẹ của bọn trẻ thì mình phải chăm lo cho chúng. Nếu bỏ con qua một bên Khê thấy hơi lạ. Các con đã từng học ở Hong Kong (Trung Quốc), Nhật Bản. Hai đứa chỗ nào cũng thoải mái hết.

* Trần Anh Hùng là người cha, người chồng thế nào?

- Khi là cha anh hay lắm. Mọi việc về ăn uống, giáo dục, chữa bệnh cho con, anh cho Khê quyết hết, anh không bao giờ đi ngược lại. Ngay cả chuyện không cho con uống kháng sinh, chỉ chữa bằng cây cỏ tự nhiên, vì ông ngoại Khê là bác sĩ châm cứu, ban đầu khiến anh Hùng rất lạ, nhưng anh ấy cũng theo. Anh Hùng là người rất mở, sẵn sàng đón nhận mọi thứ.

Bây giờ hai con lớn rồi, phần việc của anh Hùng nhiều hơn. Hai đứa hay nói chuyện và thích nói với bố hơn.

Anh Hùng là người rất dịu dàng, rất biết để ý đến vợ. Khê cũng rất để ý đến anh. Vợ chồng luôn phải biết làm tươi mới, không như vậy không thể ở lại với nhau lâu được.

* Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!

Ngọc Diệp (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm