Toni Morrison được trao Huân chương Bắc đẩu bội tinh

05/11/2010 07:05 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH) - Nhà văn Mỹ Toni Morrison, tác giả đã đoạt giải Nobel Văn học và Pulitzer với nhưng tiểu thuyết viết về nạn nô lệ, đã được trao giải cao quý nhất của nước Pháp - Huân chương Bắc đẩu bội tinh - vào hôm 3/11.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Pháp Frederic Mitterrand đã gắn huân chương cho nhà văn, người đã đoạt giải Pulitzer với tiểu thuyết nổi tiếng nhất Beloved hồi năm 1988 và 5 năm sau đó đoạt giải Nobel Văn học. Tại lễ trao giải, ông Mitterrand nói: “Tôi muốn nói với bà rằng trong con mắt của chúng tôi bà hiện thân cho phần tốt đẹp nhất của nước Mỹ, nơi tình yêu tự do dựa trên những ước mơ mãnh liệt nhất, nơi đã biến đứa trẻ da màu sinh ra trong một gia đình nghèo ở Ohio, trong những năm vẫn còn nặng nề phân biệt chủng tộc, trở thành một nhà văn nữ vĩ đại nhất trong thời đại của mình”.

Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm