Tổng kết và trao giải Liên hoan Ca múa nhạc dân tộc 'Giai điệu quê hương'

20/11/2020 07:21 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Tối 19/11, tại Nhà hát Thành phố (Quận 1), Trung tâm Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ tổng kết và trao giải Liên hoan Ca múa nhạc dân tộc "Giai điệu quê hương" Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 17 năm 2020.

Tổng kết và trao giải Liên hoan Nghệ thuật hát Chèo không chuyên Hà Nội năm 2020

Tổng kết và trao giải Liên hoan Nghệ thuật hát Chèo không chuyên Hà Nội năm 2020

Ngày 27/10, Trung tâm Văn hoá Thành phố (Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội) đã tổ chức hội nghị tổng kết và trao giải Liên hoan Nghệ thuật hát Chèo không chuyên Hà Nội năm 2020.

Phát biểu tại lễ tổng kết, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh Lê Cao Đạt, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan cho biết, đây là sự kiện văn hóa vô cùng ý nghĩa, được diễn ra định kỳ hai năm/lần, nhằm góp phần bảo tồn, phát huy và tạo điều kiện lan tỏa sâu rộng giá trị các loại hình nghệ thuật dân gian - dân tộc.

Liên hoan quy tụ  1.000 nghệ nhân, nghệ sỹ, ca sỹ, diễn viên múa, nhạc công của 22 đơn vị quận/ huyện trên địa bàn Thành phố. Với 120 tiết mục gồm: đơn ca, song ca, tam ca, tứ ca, tốp ca; hợp ca và múa minh hoạ; múa độc lập; độc tấu, song tấu, hoà tấu nhạc cụ dân tộc và 22 chương trình theo từng chủ đề riêng biệt, mang đậm bản sắc văn hoá truyền thống của Việt Nam. Nội dung ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; ca ngợi những truyền thống văn hoá tốt đẹp của con người Việt Nam; ca ngợi những thành tựu đổi mới của Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng trong phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội,…

Chú thích ảnh
Hợp ca và múa minh hoạ “Non sông ngàn năm gấm vóc” của đơn vị Trung tâm Văn hoá Quận 8. Ảnh: Thu Hương – TTXVN

Theo Trưởng ban giám khảo cuộc thi, Nhạc sỹ Kiều Tấn cho biết, các tiết mục tham gia đa số đúng chủ đề, nhiều màu sắc vùng miền, đặc biệt là vùng cao Tây bắc.

Tuy nhiên, không ít tiết mục dàn dựng còn rườm rà; một số giọng ca và ngón đờn nhạc cụ dân tộc trình diễn còn hời hợt, thiếu tự tin, bản lĩnh. Bên cạnh đó, một số tiết mục múa độc lập, diễn viên thể hiện động tác chưa có hồn, chưa đạt tới chiều sâu cảm xúc; vài biên đạo dàn dựng múa chưa tìm hiểu kỹ về tính chất âm nhạc và những điệu múa đặc trưng của các cộng đồng dân tộc anh em ở Việt Nam.

Chú thích ảnh
Trao giải cho các đơn vị có tiết mục xuất sắc. Ảnh: Thu Hương – TTXVN

Tại liên hoan, Ban tổ chức trao 12 giải Nhất, 14 giải Nhì và 28 giải Ba cho các hạng mục.

Một số tiết mục tiêu biểu đạt giải Nhất, đó là "Tinh hoa đại ngàn của Trung tâm Văn hoá Quận 9"; "Giấc mộng Phù Nam" của Trung tâm Văn hoá Quận 6", 14 giải Nhì và 28 giải Ba; "Lý Quạ Kêu" của Trung tâm văn hoá Huyện Cần Giờ,…

Ban tổ chức cũng trao 2 giải Nhất cho tiết mục "Nơi gặp gỡ đất trời" của Trung tâm Văn hoá Quận 1; chương trình "Ngược dòng phương Nam" của Trung tâm Văn hoá Quận 6; 4 giải Nhì, 6 giải Ba, 10 giải Khuyến Khích và 5 giải Phụ cho các tập thể và cá nhân tham gia Liên hoan.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm