Tổng kết ngành Văn hóa: Truyền hình lại 'nóng'

11/01/2014 07:07 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm qua 10/1, Bộ VH,TT&DL đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2013 và triển khai công tác năm 2014. Các lĩnh vực năm 2013 có rất nhiều vấn đề nổi cộm, trong đó lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn (NTBD) còn rất nhiều vấn đề cần chấn chỉnh.

Theo Cục trưởng Cục NTBD Nguyễn Đăng Chương, những sai phạm về NTBD năm 2013 rất nhiều, trong đó phần nhiều do sai phạm về quản lý tại các địa phương, có một số nơi “đã đề cao lợi ích và bỏ qua luật pháp”. Phần lớn những vụ việc mà Cục NTBD xử lý đều thông qua phát hiện nhờ báo chí và thông tin từ đường dây nóng.

Ông Nguyễn Đăng Chương cũng đề xuất chấn chỉnh với các đài truyền hình, vì thời gian gần đây đã để xảy ra sự cố phát song những cảnh trái thuần phong mỹ tục hoặc mời những nghệ sĩ đã bị Cục NTBD đình chỉ biểu diễn.

Trong cuộc họp sáng qua, Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Hồ Anh Tuấn giải thích sở dĩ chương trình này khó xử lý vì “có nhiều lỗ hổng trong quản lý nhà nước”. “Trong Luật Điện ảnh có quy định việc sản xuất phim, sản xuất các chương trình, và duyệt các chương trình này thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc các đài truyền hình, chứ không thuộc thẩm quyền của Bộ. Vừa qua Bộ đã phải thực hiện giải pháp tình thế là làm việc với các đài, nhưng mới chỉ làm việc với Đài Truyền hình TP. HCM chứ chưa làm việc được với Đài Truyền hình Việt Nam”.

Năm 2013 là năm Cục NTBD mạnh tay trong việc chấn chỉnh các hoạt động biểu diễn như đình chỉ hoạt động của Angela Phương Trinh, Nguyễn Thị Huyền Anh, xử phạt những nghệ sĩ trong biểu diễn để lộ cơ thể, gửi văn bản hỏa tốc nhắc nhở lối hành xử và phát ngôn của nghệ sĩ... 

Những hoạt động này phần nào góp phần chấn chỉnh hoạt động biểu diễn vốn nhộn nhạo. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng việc chấn chỉnh các hoạt động biểu diễn có khi đi sâu vào chi tiết, ví dụ những gì thuộc về hành vi, lối sống của nghệ sĩ nên để dư luận lên tiếng, chứ các cơ quan quản lý không thể đi điều chỉnh hành vi của từng cá nhân trong xã hội. Tuy nhiên, việc Cục NTBD lên tiếng chấn chỉnh về nội dung một số chương trình truyền hình đã phản ánh đúng dư luận xã hội, cho thấy đã đến lúc cần kiểm soát chặt chẽ hơn, để tránh những sai sót về văn hóa, gây ảnh hưởng đến xã hội.

Ngọc Diệp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm