Tối nay cặp mẹ con nào đăng quang 'Hát cùng Mẹ yêu'?

04/04/2017 09:56 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - 20g30 tối nay 4/4 trên kênh HTV7, đêm chung kết xếp hạng Hát cùng Mẹ yêu sẽ lên sóng. Kết quả cặp mẹ con nào sẽ đăng quang vẫn được bí mật đến phút chót cho khán giả xem truyền hình.

Tuy nhiên, vẫn có thể dự đón cặp mẹ con nào đoạt giải quán quân khi xem độ hoành tráng của các tiết mục sẽ trình diễn tối này. Ban giám khảo đêm Chung kết, gồm có: NSND Ngọc Giàu, nhà sử học Dương Trung Quốc và nhạc sĩ Đức Huy.

NSND Hồng Vân và con trai Trê Phi sẽ thể hiện một tiết mục cải lương mang tên Tiếp nối, quy tụ hơn 60 diễn viên đến từ sân khấu kịch Hồng Vân, Võ đoàn đại học Thể Dục Thể Thao TP.HCM, Đoàn lân sư rồng Sang Anh Đường và Vũ đoàn Việt Hải… Đây là tiết mục hoành tráng với số diễn viên cùng lên sân khấu tối nay.


Tiết mục của mẹ con NSND Hồng Vân sẽ có Võ đoàn, Vũ đoàn và Lân sư rồng quy tụ đến 60 diễn viên


Trích đoạn vở diễn lịch sử Thái hậu Dương Vân Nga gắn với tên tuổi cố nghệ sĩ Thanh Nga sẽ được mẹ con Hồng Vân tái dựng

NSND Hồng Vân, cho biết: “Năm học lớp 6, do gia đình còn khó khăn, nên chị từng phải để dành tiền trong suốt nửa năm trời mới đủ để mua vé xem vở diễn Thái hậu Dương Vân Nga của cố nghệ sĩ Thanh Nga, diễn ra tại rạp Cao Đông Hưng ở quận Bình Thạnh vào ngày 26/11/1978”.

Hồng Vân không ngờ đây là lần đầu và cũng là lần cuối chị được gặp thần tượng Thanh Nga bằng xương bằng thịt. Chỉ 30 phút sau khi vở diễn kết thúc, trên đường về, nghệ sĩ Thanh Nga và chồng đã bị sát hại.

 Buổi diễn đó khiến tôi nhớ mãi và đến khi lớn lên làm nghệ thuật, tôi luôn ao ước mình có cơ hội được thể hiện lại vở diễn Thái hậu Dương Vân Nga trên sân khấu. Chính vì vậy, tôi đã chọn thể hiện trích đoạn ngắn vở diễn lịch sử Thái hậu Dương Vân Nga cùng phần hát của con trai trong đêm chung kết Hát cùng Mẹ yêu với tên gọi tiết mục là “Tiếp nối”.

Ngoài trích đoạn Thái hậu Dương Vân Nga, tiết mục được xâu chuỗi với phần tiếp nối lịch sử hào hùng của thế hệ trẻ ngày nay. Trê Phi sẽ vào vai một chàng trai trẻ, đầy nhiệt huyết. Anh sẽ biểu diễn phần đánh trống trận, đánh võ Vovinam và thể hiện ca khúc Dòng máu Lạc Hồng (sáng tác Lê Quang).


Huy Luân sẽ hát hai bài nhạc Trịnh: Lời mẹ ru và Huyền thoại mẹ


Còn NSƯT Kim Xuân sẽ múa minh họa cho con trai Huy Luân. Hiện cặp mẹ con Kim Xuân - Huy Luân đang số điểm cao nhất

Trong khi đó, sau 3 tuần vắng mặt vì lý do sức khỏe, nghệ sĩ cải lương Kim Phương đã hồi phục và tham gia đêm chung kết cùng con trai Tống Hạo Nhiên. Trong đêm thi này, nghệ sĩ Kim Phương và Tống Hạo Nhiên sẽ hoán đổi công việc cho nhau. Tống Hạo Nhiên sẽ thể hiện 3 trích đoạn cải lương Hồ Quảng, còn nghệ sĩ Kim Phương đã gắn bó với cải lương 50 năm sẽ hóa thân thành ca sĩ nhạc trẻ với những ca khúc hit như Lạc trôi (Sơn Tùng MTP), Đi về đâu (Tiên Tiên), Cho em gần anh thêm chút nữa (Tăng Nhật Tuệ)… Tiết mục còn có sự tham gia của diễn viên hài Minh Dự đang được nhiều khán giả yêu thích hiện nay.

Nghệ sĩ Phương Dung và Dũng Nhí sẽ thể hiện bản Dạ cổ hoài lang (Cao Văn Lầu) và bài hát Đêm Gành Hào nghe điệu hoài lang(Vũ Đức Sao Biển). Diễn viên Dũng Nhí vui vẻ cho biết thứ hạng trong đêm chung kết không còn quan trọng với anh nữa bởi ngay từ đầu cuộc thi anh đã xác định thi để có thêm nhiều cơ hội hát cùng cha mẹ và mang lại niềm vui, hạnh phúc cho tuổi già của cha mẹ.

Cặp mẹ con NSƯT Kim Xuân và con trai Huy Luân là cặp mẹ con có số điểm cao nhất hiện nay. Cả 2 đều yêu thích các ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nên trong đêm chung kết xếp hạng, Huy Luân sẽ thể hiện 2 ca khúc của ông viết về người mẹ là Lời mẹ ruHuyền thoại m. NSƯT Kim Xuân sẽ táo bạo thể hiện khả năng múa của mình để hỗ trợ cho tiết mục của con. NSƯT Kim Xuân cho biết: “Ban đầu 2 mẹ chọn các bài hát khác với kịch bản thể hiện hành trình đến với nghề hát của Huy Luân nhưng đến khi tập luyện Luân muốn hát về mẹ nên đã quyết định chọn 2 ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn”.

 Mai Huệ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm