Toàn cảnh Quả cầu vàng 2021: Dàn sao mặc đầm lộng lẫy tại... nhà, 'Báo đen' Chadwick Boseman có giải

01/03/2021 12:17 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Lễ trao giải Quả cầu vàng 2021 đã mang tới cho công chúng cảm giác khác lạ trong năm đầu tổ chức trao trực tuyến.

Khác biệt Lễ trao giải Quả cầu Vàng diễn ra giữa dịch Covid-19

Khác biệt Lễ trao giải Quả cầu Vàng diễn ra giữa dịch Covid-19

Bất chấp dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên thế giới, lễ trao giải Quả cầu Vàng danh giá vẫn sẽ diễn ra vào ngày 28/2 tới. Sự kiện này, mở màn mùa trao giải thường niên ở kinh đô điện ảnh Hollywood, diễn ra sau một năm ngành giải trí toàn cầu chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch COVID-19.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, những bữa tiệc và sự kiện bên lề đều bị hủy bỏ. Đây là lần đầu tiên công chúng không được chiêm ngưỡng các ngôi sao xuất hiện lộng lẫy trong những bộ đầm và suit sải bước trên thảm đỏ.

Thay vào đó, các nhân vật nổi tiếng vẫn chuẩn bị cho bản thân diện mạo chỉn chu nhất và... ngồi ngay tại phòng khách nhà mình. 

Chú thích ảnh
John Boyega mừng phát khóc khi được xướng tên. Dù phải ăn mừng một mình tại nhà, anh cho biết mình không hề cô đơn vì vẫn nhận được vô vàn lời chúc tụng 

Video Anya Taylor-Joy vẫn xúng xính "lên đồ" trước sự kiện:

Các phim được vinh danh nhiều nhất tại sự kiện Quả cầu vàng lần thứ 78 là Nomadland Borat Subsequent Moviefilm.

Chú thích ảnh
Frances McDormand trong phim "Nomadland"

Hai phim đều giành được giải thưởng Phim hay nhất, trong đó Nomadland thắng ở hạng mục phim Truyền hình còn Borat Subsevial ​​Moviefilm giữ vị trí số một ở "đường đua" phim Hài/ Ca vũ nhạc.

Chú thích ảnh
Sacha Baron Cohen với tạo hình trong phim "Borat Subsequent Moviefilm"

Trong số những điểm đáng chú ý của mùa giải năm nay, không thể bỏ qua việc Chloe Zhao, đạo diễn phim Nomadland, đã trở thành người phụ nữ đầu tiên giành được giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất kể từ năm 1984, năm Barbara Streisand chiến thắng với Yentl.

Chú thích ảnh
Chloé Zhao trở thành phụ nữ đầu tiên thắng giải đạo diễn xuất sắc kể từ năm 1984

Mặc dù số lượng đề cử cho các diễn viên và nhà làm phim da màu khá thưa thớt, nhưng tổng số chiến thắng cuối cùng không hề ít ỏi. John Boyega, Daniel Kaluuya, Andra Day và cả nam diễn viên quá cố Chadwick Boseman đều được vinh danh vì những gì họ đóng góp cho sự nghiệp làm phim thế giới.

Chú thích ảnh
Vợ của Chadwick Boseman nhận giải thay chồng

Ngoài ra, Jon Batiste được trao giải Ca khúc nhạc phim xuất sắc (phim Soul), cùng với Trent Reznor và Atticus Ross. Soul còn giành thêm giải Phim hoạt hình hay nhất.

Chú thích ảnh
"Soul" của hãng phim Pixar thắng giải phim hoạt hình xuất sắc nhất

Ở mảng truyền hình, Schitt’s Creek, Queen’s Gambit The Crown thống trị tại hạng mục diễn xuất và phim hay nhất.

Chú thích ảnh
Một cảnh trong phim "The Crown"

Trước khi sự kiện diễn ra, Quả cầu vàng 2021 vấp phải nhiều chỉ trích khi một thông tin được tiết lộ gần đây, rằng tất cả thành viên bỏ phiếu bầu của Hiệp hội Báo chí nước ngoài Hollywood (HFPA) đều là người da trắng.

Khi mở màn sự kiện vào sáng 1/3, bô đôi MC Tina Fey và Amy Poehler đã lên tiếng về vấn đề này: “Chúng tôi nên nói với các bạn điều này. Mọi người đều khó chịu với HFPA và những lựa chọn của họ... Một số diễn viên và các dự án phim của đạo diễn da màu đã bị bỏ qua” - Poehler đại diện HFPA thừa nhận.

HFPA cũng nhân chương trình phát sóng để đưa ra tuyên bố về kế hoạch cải cách trong tương lai.

“Đêm nay, trong khi chúng ta tôn vinh công việc của các nghệ sĩ trên toàn cầu, chúng tôi nhận ra mình cũng sẽ có những công việc khác phải làm. Ở mảng phim điện ảnh và truyền hình, sự thể hiện của người da màu rất quan trọng. Cũng như vậy, chúng tôi cũng cần mời thêm các nhà báo da màu vào tổ chức của mình”.

Danh sách giải thưởng năm 2021:

Nam diễn viên phụ điện ảnh xuất sắc: Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah
Nam diễn viên phụ truyền hình xuất sắc: John Boyega, Small Axe
Nữ diễn viên truyền hình xuất sắc - thể loại Hài/ Ca vũ nhạc: Catherine O’Hara, Schitt’s Creek
Nam diễn viên truyền hình xuất sắc - thể loại Hài/ Ca vũ nhạc: Jason Sudeikis, Ted Lasso
Nữ diễn viên phụ phim truyền hình xuất sắc: Gillian Anderson, The Crown
Phim truyền hình xuất sắc - thể loại Hài/ Ca vũ nhạc: Schitt’s Creek
Phim điện ảnh xuất sắc - thể loại Hài/ Ca vũ nhạc: Borat Subsequent Moviefilm
Phim chính kịch truyền hình: The Crown
Phim chính kịch điện ảnh xuất sắc: Nomadland
Đạo diễn phim điện ảnh xuất sắc: Chloé Zhao, Nomadland
Nam diễn viên điện ảnh xuất sắc - thể loại Chính kịch: Chadwick Boseman, Ma Rainey’s Black Bottom
Nam diễn viên điện ảnh xuất sắc - thể loại Hài/ Ca vũ nhạc: Sacha Baron Cohen, Borat Subsequent Moviefilm
Nữ diễn viên điện ảnh xuất sắc - thể loại Hài/ Ca vũ nhạc: Rosamund Pike, I Care a Lot
Nữ diễn viên điện ảnh xuất sắc - thể loại Chính kịch: Andra Day, The United States vs. Billie Holiday
Phim điện ảnh xuất sắc - thể loại Hoạt hình: Soul
Phim điện ảnh nói tiếng nước ngoài xuất sắc: Minari (Mỹ)
Nữ diễn viên phụ phim điện ảnh xuất sắc: Jodie Foster, The Mauritanian
Phim truyền hình ngắn tập xuất sắc: The Queen’s Gambit
Nam diễn viên chính xuất sắc trong phim truyền hình ngắn tập: Mark Ruffalo, I Know This Much Is True
Nữ diễn viên chính xuất sắc trong phim truyền hình ngắn tập: Anya Taylor-Joy, The Queen’s Gambit
Kịch bản phim điện ảnh xuất sắc: Aaron Sorkin, The Trial of the Chicago 7
Nữ diễn viên chính kịch truyền hình xuất sắc: Emma Corrin, The Crown
Nam diễn viên chính kịch truyền hình xuất sắc: Josh O’Connor, The Crown
Ca khúc nhạc phim điện ảnh xuất sắc: Soul - của Trent Reznor, Atticus Ross và Jon Batiste 
Ca khúc chủ đề xuất sắc: Io Si (tên tiếng Anh là Seen), The Life Ahead 

Với lịch sử kéo dài hơn 7 thập kỷ, Quả cầu vàng là sự kiện nghệ thuật thường niên, vinh danh những đóng góp nổi bật trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Những cá nhân và sản phẩm đoạt giải cũng được xem là ứng viên nặng kí tại lễ trao giải Oscar diễn ra sau đó.

Duy An
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm