Tìm thấy hàng chục bản thảo thơ vô đề của thi sĩ Pablo Neruda

19/06/2014 10:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – Quỹ cùng tên của nhà thơ Pablo Neruda đã tìm thấy hơn 20 tác phẩm chưa từng được công bố của chủ nhân giải thưởng Nobel Văn học năm 1971.

Các chuyên gia Chilê cho biết, trong quá trình biên mục một số bản thảo của thi sĩ lừng danh Nam Mỹ, Pablo Neruda Foundation đã phát hiện hơn 20 bài thơ vô đề chưa từng được công bố của ông, BBC dẫn thuật.

Một trong số những bức ảnh hiếm hoi về nhà thơ Pablo Neruda.

Các tác phẩm mới được tìm thấy, hầu hết được viết sau năm 1956, sẽ chính thức được công bố vào cuối năm nay ở các nước Mỹ Latinh và vào năm 2015 ở Tây Ban Nha. 

Hãng tin của Anh tiết lộ, tập bản thảo quý giá cất trong một chiếc hộp đã được giới nghiên cứu kiểm tra kĩ lưỡng và chứng thực là những đứa con tinh thần của nhà thơ – nhà ngoại giao lỗi lạc Pablo Neruda. Trong những tác phẩm vô đề, có 6 bài thơ liên quan đến đề tài tình yêu và những bài còn lại được nghệ sĩ nổi tiếng Chilê viết về các chủ đề khác nhau.

Bia tưởng niệm thi sĩ nổi tiếng Chilê và thế giới.

Dự kiến tập bản thảo này sẽ được công bố vào lễ kỷ niệm 110 ngày sinh và 90 năm Pablo công bố Hai mươi bài thơ tình và một bài thơ tuyệt vọng (Twenty Love Poems and a Song of Despair) – tập thơ làm nên tên tuổi của ông trong giới thi ca Mỹ Latinh cũng như thế giới. 

Pablo Neruda sinh ngày 12/7/1904, mất ngày 23/9/1973 ở thị trấn Parral, miền trung Chilê. Năm 1971, ông được trao giải Nobel vì những lời thơ phản kháng vang khắp thế giới, có một trí tưởng tượng mãnh liệt và chất trữ tình tế nhị. Ông được coi là một trong những nhà thơ hàng đầu của thế kỉ 20 với hàng loạt các tác phẩm được dịch và yêu thích ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Hải Yến
Theo BBC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm