Tiết lộ kịch bản khai màn Thế vận hội Pyeongchang 2018

24/07/2017 20:40 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Hơn 200 ngày nữa, Thế vận hội mùa đông Olympic 2018 sẽ chính thức diễn ra tại Pyeongchang, Gangwon, Hàn Quốc. Theo thông tin từ tổ chức thế vận hội mùa đông PyeongChang 2018, lễ khai mạc và bế mạc diễn ra vào ngày 9 & 25/2/2018 sẽ do ông Song Seung Whan làm tổng đạo diễn.

Hiện tại, kịch bản vẫn còn đang nằm trên ... giấy nên các nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình vẫn chưa được tiết lộ.

Tuy nhiên, ông Song Seung Whan đã bật mí với công chúng, kịch bản sẽ được xây dựng với “chất liệu địa phương, ngôn ngữ toàn cầu”.

Theo đó, hình ảnh của đất nước Hàn Quốc với những đặc sắc của văn hóa truyền thống sẽ đến với nhãn quan người xem trên toàn thế giới một cách gần gũi nhất.

Song Seung Whan
Đạo diễn Song Seung Whan

Trước khi kịch bản của sự kiện chính thức lộ diện, kịch bản các hoạt động văn hóa nghệ thuật bên lề đã được công bố.

Tại tỉnh Gangwon, sẽ có một làn sóng giai điệu văn hóa Hàn Quốc diễn ra với các chương trình hòa nhạc K-pop, festival âm nhạc mùa đông PyeongChang và festival Arirang.

Đặc biệt, các chương trình văn hóa nghệ thuật sẽ được diễn ra hàng ngày ở hình thức lễ hội, gồm 4 nội dung: Chuỗi chương trình văn hóa cho lễ khai mạc và lễ chào mừng các vận động viên; Trình diễn, triển lãm nghệ thuật truyền thống; Lễ hội đường phố và cơ hội cho người xem thưởng thức trực tiếp các màn trình diễn và các chương trình trải nghiệm thể thao.

Robot, mạng 5G 'tấn công' Thế vận hội mùa đông – Olympic PyeongChang 2018

Robot, mạng 5G 'tấn công' Thế vận hội mùa đông – Olympic PyeongChang 2018

Có vẻ như những người yêu thích những môn thể thao mùa đông không muốn chờ đợi quá lâu để sở hữu những tấm vé đầu tiên tham dự Olympic mùa đông Pyeong Chang vào tháng 2 – 2018 vì khoảng 1,070,000 vé đã mở bán đợt 1 vào tháng 2 vừa qua.

Tại Hàn Quốc, Song Seung Whan được biết đến là một “phù thủy” trong lĩnh vực đạo diễn sân khấu với Nanta show – chương trình biểu diễn không lời, kết hợp nấu ăn và samulnori (trình diễn với bộ gõ truyền thống của Hàn Quốc).

Tuy vậy, Nanta show là một câu chuyện có đầu - cuối để kể, thể hiện cuộc sống hàng ngày của những người đầu bếp, có những va chạm giữa đồng nghiệp, nhân viên - sếp, có những nảy sinh tình cảm đôi lứa và kết thúc bằng một đám cưới.

Nhưng cách kể chuyện bằng nghệ thuật kịch câm, ảo thuật, vũ công, nhạc công... của 4 đầu bếp và 1 ông chủ trong lúc ... làm bếp, nấu những món ăn thực sự đã khiến khán giả không thể rời mắt từng bước chân, từng động tác của họ trên sân khấu.

Nanta show cũng đã từng có buổi biểu diễn tại Việt Nam năm 2012, nhân kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc.
Nanta show cũng đã từng có buổi biểu diễn tại Việt Nam năm 2012, nhân kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc. 

Nanta show của Song Seung Whan ra mắt khán giả Hàn Quốc năm 1997 thì năm 2004, chương trình đã có độ phủ sóng toàn thế giới tại Edinburgh Festival Fringe và là chương trình nghệ thuật châu Á đầu tiên được biểu diễn trên sân khấu Broadway (Mỹ).

Và cho đến nay, chương trình này vẫn chưa từng hết “hot” ngay tại Seoul hay nhiều quốc gia trên thế giới.

Là một đỉnh cao trong nghệ thuật giải trí đã tồn tại hơn 20 năm qua, trên hơn 100 quốc gia, Nanta show được đánh giá cao chính bởi yếu tố truyền thống và hiện đại kết hợp.

Chính vì thế, nếu ai đã từng xem show giải trí không lời nhưng có khả năng gây tiếng cười sảng khoái với khán giả ở Nanta show, chắc hẳn sẽ rất tò mò và hào hứng chờ đón khả năng “xào nấu” của vị đạo diễn này cho mùa thế vận hội sắp diễn ra.

Cùng xem Nanta show diễn ở Seoul

Hiện tại, với vai trò là đại sứ văn hóa của thế vận hội, các nghệ sĩ của Hàn Quốc như Kim Woo Bin, Lee Min Ho, Taeyang đang có những hoạt động tích cực quảng bá cho sự kiện này.

Thanh Tú

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm