Tiễn đưa nhà giáo nhân dân Lê Đăng Thực về nơi an nghỉ cuối cùng

22/04/2016 13:17 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – Chiều nay, vào hồi 13h30, người thân, bạn bè, đồng nghiệp và học trò đưa tiễn Nhà giáo Nhân dân Lê Đăng Thực về nơi an nghỉ cuối cùng. Lễ tang được tổ chức tại Nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng (số 5, Trần Thánh Tông, Hà Nội).

Nhà giáo Lê Đăng Thực qua đời hôm 20/4/2016, để lại nỗi tiếc thương sâu sắc trong lòng những người làm nghề điện ảnh. Cách đây vài năm, khi biết tin mình bị ung thư tuyến tụy nhà giáo Lê Đăng Thực đã bình thản đón nhận, vững vàng chống chọi bạo bệnh. Năm 2015, khi người đồng nghiệp, người bạn của ông, GS-TS-NSND Đình Quang qua đời, ông đã lên kế hoạch một "cuộc chia tay sớm" với bạn bè, học trò thân thiết. Ông nói đã tự "đạo diễn" chương cuối cuộc đời mình.


Tác phẩm cuối cùng của Nhà giáo nhân dân Lê Đăng Thực "Người diễn không chuyên trong phim truyện"

Biết tâm nguyện của thầy, cuối năm 2015, hai học trò của ông là đạo diễn Khải Hưng và đạo diễn Nguyễn Hữu Phần đã đứng ra tổ chức lễ mừng thọ cho thầy Lê Đăng Thực. Dự kiến ban đầu chỉ vài chục người tham gia, nhưng khi tin loan đi, số người tham dự lên tới 300 người. Ngày hôm đó, gần như những tên tuổi gạo cội nhất của làng điện ảnh phía Bắc đã hội tụ về Trung tâm Chiếu phim Quốc gia để nâng ly mừng thọ thầy Thực. Ai cũng rưng rưng xúc động.


NSND Minh Châu chia buồn với gia đình thầy Lê Đăng Thực

Lễ trao giải Cánh diều 2015 diễn ra 20h hôm 20/4 đã dành thời lượng để tôn vinh nhà biên kịch Hoàng Tích Chỉ và Nhà giáo nhân dân Lê Đăng Thực. Nhưng buổi tối hôm đó chỉ có nhà biên kịch Hoàng Tích Chỉ bước lên sân khấu. Nhà giáo Lê Đăng Thực không tới dự, 12h trưa ngày hôm đó ông đã trút hơi thở cuối cùng. Ông thọ 85 tuổi.

Nhà giáo Lê Đăng Thực là một trong số những đạo diễn đầu tiên được đào tạo tại Liên Xô. Ông để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong công tác nghiên cứu lý luận điện ảnh, dịch thuật và gắn bó với công tác giảng dạy.


NSƯT Bùi Cường là học trò Lớp Diễn viên Điện ảnh khóa 2 ĐH Sân khấu & Điện ảnh có rất nhiều kỉ niệm với thầy Lê Đăng Thực

Nhà giáo Lê Đăng Thực là một trong những người đầu tiên của thời kỳ sáng lập Trường Đại học Sân khấu & Điện ảnh. Trong sự nghiệp giảng dạy của mình, ông đã góp phần đào tạo ra nhiều nghệ sĩ điện ảnh tài năng cho điện ảnh Việt Nam.

Ngọc Diệp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm