Thủ đô Rome chi hơn 100 triệu USD trùng tu các di sản văn hóa nổi tiếng

21/02/2019 14:30 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Trong nỗ lực khắc phục hình ảnh một thành phố sở hữu nhiều công trình đổ nát, chính quyền thành phố Rome cam kết sẽ chi 100 triệu euro (115 triệu USD) trong vòng 3 năm để cải thiện chất lượng các công trình này. 

Săn 'kim cương của nhà bếp', kiểu du lịch độc đáo ở Italy

Săn 'kim cương của nhà bếp', kiểu du lịch độc đáo ở Italy

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, một hình thức du lịch độc đáo đang dần định hình tại Italy, đó là tour du lịch "săn nấm cục trắng", loài nấm ăn từng được ví là "kim cương của nhà bếp", mặt hàng vô cùng quý hiếm và rất được ưa chuộng trong nghệ thuật ẩm thực châu Âu. Chỉ trong năm 2018, tất cả các khâu hậu cần, khai thác liên quan đến “ngành du lịch nấm cục” này đã đạt được doanh số 62,5 triệu euro với 119.788 lượt du khách.

Thủ đô của Italy hiện vẫn là một trong những điểm đến du lịch hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, những thập kỷ gần đây, nơi này đang dần "lép vế" trước bước chuyển mình mạnh mẽ của các thành phố khác như Dubai, Kuala Lumpur hay Istanbul. 

Tân Hoa xã dẫn một nghiên cứu khoa học mới đây cho thấy có nhiều yếu tố về hậu cần và văn hóa tác động đến xu hướng này, song có cả những vấn đề bên lề như rác thải không được thu gom, đường phố nhiều ổ gà và các tòa nhà mất mỹ quan bởi những bức vẽ đường phố (graffiti). 

Chú thích ảnh
Thủ đô của Italy hiện vẫn là một trong những điểm đến du lịch hàng đầu thế giới

Trưởng phòng nghiên cứu pháp lý về Bảo vệ Di sản Văn hóa thuộc Đại học Rome 3, bà Barbara Cortese nhận định Rome giống như một bảo tàng ngoài trời và điều đó khiến việc bảo vệ di sản văn hóa của thành phố này càng trở nên quan trọng. Tuy nhiên, trên thực tế, các di tích, đài phun nước công cộng và nhiều danh thắng ngoài trời khác dù thu hút đông đảo du khách nhưng không tạo doanh thu để bù đắp chi phí duy tu, bảo dưỡng. 

Vì vậy, chính quyền Rome ngày 20/2 đã công bố kế hoạch chi 100 triệu euro từ nay đến năm 2021, chủ yếu để trùng tu, tôn tạo và bảo dưỡng các công trình lịch sử, văn hoá của thành phố như nhà hát Rome, lăng mộ của hoàng đế La Mã Augustus, cầu Sant' Angelo... 

Nhiều chuyên gia bày tỏ sự ủng hộ đối với kế hoạch chi tiêu mới nói trên, song cho rằng số tiền 100 triệu euro chưa đủ để giải quyết hiệu quả tất cả các vấn đề của thành phố.

Chủ tịch hội doanh nghiệp nhỏ Comfimprese Roma, ông Cesare Pambianchi cho rằng chính quyền Rome cần phải chi tiền đều đặn hằng năm cho công việc trên, thay vì chỉ thực hiện trong một thời gian ngắn. 

Ngoài ra, ông Pambianchi và bà Cortese cho rằng chính quyền cũng nên chi tiền quảng bá du lịch thủ đô Rome, như cách thức các thủ đô Paris (Pháp), Bắc Kinh (Trung Quốc) hay thành phố New York (Mỹ) đã làm.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm