'The War With Grandpa': Màn dẫn đầu phòng vé 'tồi tệ nhất' 3 thập kỷ

14/10/2020 07:12 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Cuối tuần qua, The War With Grandpa (Cuộc chiến với ông nội) là bộ phim mới duy nhất được công chiếu tại thị trường Bắc Mỹ (từ ngày 9/10). Bộ phim đã vượt qua bom tấn Tenet của đạo diễn Christopher Nolan để dẫn đầu doanh thu phòng vé nội địa.

Câu chuyện điện ảnh: Tenet bất bại

Câu chuyện điện ảnh: Tenet bất bại

Siêu phẩm khoa học viễn tưởng của hãng Warner Bros - Tenet- vẫn chứng tỏ sự lôi cuốn của mình khi tiếp tục đứng đầu danh sách phim ăn khách nhất màn ảnh Bắc Mỹ với doanh thu 3,4 triệu USD vào cuối tuần qua

Tuy nhiên, con số doanh thu đã cho thấy sức ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 tới lĩnh vực này...

Sự trở lại của Tim Hill và Robert De Niro

The War With Grandpa là bộ phim mang thể loại hài gia đình do Tim Hill đạo diễn; biên kịch bởi Tom J. Astle và Matt Ember, dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của Robert Kimmel Smith.

Đây là bộ phim “người đóng” thứ 3 của nam đạo diễn Tim Hill. Trước đó, ông được biết đến nhiều hơn với loạt tác phẩm hài hoạt hình nổi danh như: Chú mèo siêu quậy 2 (2006), Sóc siêu quậy (2007), Thỏ phục sinh (2011) và loạt phim điện ảnh về SpongeBob (2004 và 2020). Ngoài ra, khán giả cũng được chiêm ngưỡng màn trở lại của nam diễn viên gạo cội Robert De Niro. Ông từng giành giải Nam chính xuất sắc nhất tại cả Oscar và BAFTA vào thập niên 1980 trong phim Bò đực nổi điên. Năm ngoái, ông cũng đóng chính trong phim từng nhận10 đề cử tại Oscar của Netflix - Người đàn ông Ireland.

Chú thích ảnh
Poster phim “The War With Grandpa”

Phim The War With Grandpa xoay quanh gia đình nhà Decker gồm: Ông nội Ed (Robert De Niro thủ vai), cặp vợ chồng Sally (Uma Thurman) và Arthur (Rob Riggle) cùng 2 người cháu là Peter (Oakes Fegley) và Mia (Laura Marano). Do ông nội Ed chuyển đến ở cùng với gia đình, Peter bị buộc phải nhường phòng ngủ của mình cho ông. Cậu bé đầy mưu mô đã nghĩ ra một loạt các trò đùa tinh nghịch quậy phá ông, nhằm lấy lại phòng ngủ. Sau đó, “cuộc chiến” giữa 2 ông cháu bùng nổ với nhiều tình huống hài hước.

Ban đầu phim được dự kiến ra rạp hồi đầu năm 2018, nhưng bị trì hoãn tới năm nay mới được công chiếu. Bộ phim đã thu về 3,6 triệu USD cho 3 ngày cuối tuần qua từ 2.205 địa điểm rạp nội địa và 1,83 triệu USD từ thị trường quốc tế.

Chú thích ảnh
Nam đạo diễn Tim Hill và loạt phim hoạt hình nổi tiếng

Với tác động của dịch Covid-19, các rạp chiếu lớn tại New York và Los Angeles đều đang đóng cửa thì đây vẫn được xem là tuần ra mắt thuận lợi cho The War With Grandpa. Tuy nhiên, theo thống kê của tạp chí Forbes, đây được coi là bộ phim dẫn đầu phòng vé “tồi tệ nhất” trong hơn 3 thập kỷ qua. Cụ thể, The War With Grandpa đã lặp “lại lịch sử” của bộ phim chính kịch Gorillas In The Mist ra mắt năm 1988 - đứng đầu phòng vé với doanh thu tuần đầu công chiếu chỉ 3,45 triệu USD.

Các bom tấn khác đều mất “tự tin”

Trong tuần qua, bom tấn Tenet tụt xuống thứ hạng 2 với 2,1 triệu USD. Do vậy, The War With Grandpa trở thành bộ phim đầu tiên “vượt mặt” Tenet. Đứng vị trí thứ 3 là bộ phim hài giả tưởng Hocus Pocus (1993) của hãng Disney với doanh thu 1,16 triệu USD. Đây là 1 trong những tác phẩm điện ảnh kinh điển, được các rạp chiếu tại Bắc Mỹ tái chiếu nhằm kích cầu khán giả sau nhiều tháng đóng cửa. Cán đích ở vị trí thứ 4 và 5 là The New Mutants và Unhinged; lần lượt thu về 705,8 và 682,8 nghìn USD.

Chú thích ảnh
“Black Widow” dời lịch chiếu

Tới nay, đã 6 tuần kể từ khi Tenet công chiếu, bộ phim thu về tổng cộng 323,5 triệu USD (48,3 triệu USD nội địa và 275,2 triệu USD từ quốc tế). Với ngân sách bỏ ra là 225 triệu USD, Warner Bros. đã xác nhận sẽ có lịch chiếu “dài hơi” hơn thông thường. Dù vậy, nhiều người cho rằng sẽ khó có thể hòa vốn chứ chưa nói đến lãi. Cộng thêm kỷ lục “không mong muốn” của The War With Grandpa, các bộ phim dự kiến ra rạp trong năm nay hay năm sau đều phải “chùn chân”.

Đáng kể đến như, Black Widow của hãng Disney, đây là phim mở màn cho Giai đoạn 4 của Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU). Bộ phim vốn được ấn định phát hành vào tháng 11/2020 sẽ bị lùi lại tới ngày 7/5/2021. Như vậy, Black Widow sẽ ra mắt muộn hơn 1 năm so với lịch phát hành ban đầu là tháng 5/2020. Điều này đồng nghĩa với việc lần đầu tiên kể từ 2009, MCU không có bộ phim nào ra mắt khán giả trong suốt 1 năm qua.

Chú thích ảnh
“The Batman”, “Shazam 2” và “The Flash” đồng loạt dời lịch chiếu

Việc phim mở đầu cho cả giai đoạn 4 bị gián đoạn kéo theo các phần phim sau cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cụ thể, bộ phim Shang-Chi và Huyền thoại mười chiếc nhẫn sẽ dời từ 7/5/2021 sang ngày 9/7/2021. The Eternals, đáng lẽ phải công chiếu vào tháng 2/2021 cũng bị hoãn tới ngày 5/11/2021. Không chỉ các bom tấn của Disney, hãng Warner Bros. cũng không ngoại lệ.

Hàng loạt bom tấn đang trong quá trình sản xuất của Warner Bros. phải thay đổi lịch phát hành như Black Adam, The Batman, The Flash, Ma trận 4, Shazam 2... Cụ thể, The Batman của đạo diễn Matt Reeves do Robert Pattinson thủ vai chính được dời lịch từ 10/2021 tới tháng 3/2022. Phần thứ 4 của loạt phim Ma trận sẽ ra mắt vào tháng 4/2022 thay vì 12/2021. The Flash do Ezra Miller thủ vai, dời lịch từ tháng 6/2022 tới tháng 11/2022. Shazam 2 bị đẩy từ ngày phát hành 4/11/2022 tới 2/6/2023.

Chỉ riêng lịch chiếu của Wonder Woman 1984 vẫn được hãng giữ nguyên vào ngày 25/12 năm nay. Tuy nhiên, với một “bức tranh thảm khốc” cho các rạp chiếu và phim bom tấn kể trên. Việc khán giả có thể có thể hy vọng Wonder Woman 1984 sớm ra rạp sẽ không mấy khả thi!

Thành Quách

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm