'Thái Bình Luân', phim ưng ý nhất của Ngô Vũ Sâm

23/11/2014 06:24 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Sau nhiều thăng trầm, bộ phim Thái Bình Luân (The Crossing) của đạo diễn Ngô Vũ Sâm sẽ được phát hành vào ngày 2/12 tới đây. Đạo diễn Ngô cho biết, đây là bộ phim mà ông mãn nguyện nhất trong số các dự án điện ảnh đã làm.

Phim là sản phẩm đồng hợp tác giữa Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, được dàn dựng với kinh phí 400 triệu NDT (65,4 triệu USD) và được quay ở Trung Quốc đại lục, Đài Loan cùng Nhật Bản.

Câu chuyện về hạnh phúc và niềm hy vọng

Phim gồm 2 phần, kể về vụ đắm tàu Thái Bình Luân, xảy ra đêm 27/1/1949. Con tàu này đi từ Thượng Hải tới Cơ Long ở Đài Loan, chở theo 1.000 hành khách, 600 tấn xà rầm thép, 1.000 hộp tài liệu và 100 tấn máy móc.

Khi tới quần đảo Chu San, Thái Bình Luân va phải tàu Jianyuan chở 2.700 tấn than và các vật liệu xây dựng khác. 932 người đã thiệt mạng trong vụ tan nạn này, gồm nhiều người nổi tiếng, nhà buôn giàu có, các quan chức Quốc dân đảng.


Đạo diễn Ngô Vũ Sâm

Phim có sự tham gia của 24 ngôi sao hàng đầu như Chương Tử Di, Kim Thành Vũ, Song Hye Kyo, Huỳnh Hiểu Minh, Đồng Đại Vĩ và Masami Nagasawa. Đạo diễn Ngô đã lấy các câu chuyện lãng mạn của 3 đôi nam nữ trên tàu để tả lại bi kịch của Thái Bình Luân.

“Tôi luôn muốn làm một bộ phim lãng mạn, như kiểu phim Bác sĩ Zhivago. Đây không phải là một câu chuyện buồn, mà mang màu sắc lãng mạn, có rất nhiều cảnh hành động, hài hước” – đạo diễn Ngô cho biết.

Ngô Vũ Sâm nói rằng lần đầu tiên ông nghe đến câu chuyện về con tàu này là từ nhà biên kịch Vương Huệ Linh (tác giả kịch bản phim Ngọa hổ tàng long). Ông đã rất ấn tượng với kịch bản, xem nó là “Titanic của Trung Quốc”.

Con tàu Titanic của Anh bị đắm ở Bắc Đại Tây Dương hồi năm 1912, sau khi đâm vào một tảng băng trong hành trình từ Southampton ở Anh tới New York, Mỹ. Bộ phim Titanic dựa trên thảm họa này đã trở thành tác phẩm điện ảnh ăn khách thế giới và từng lập kỷ lục doanh thu ở Trung Quốc hồi năm 1997.

Tuy nhiên, đạo diễn Ngô không đồng tình với những quan điểm cho rằng Thái Bình Luân chỉ là một phiên bản của Titanic. Ông khẳng định đây là 2 phim khác hẳn nhau. Thay vì chỉ có một câu chuyện tình chính như Titanic, phim Thái Bình Luân kể nhiều câu chuyện khác nhau trên tàu.

Theo đạo diễn Ngô, điểm khác biệt nữa là Thái Bình Luân chứa đầy hy vọng. Mặc dù con tàu bị đắm, tất cả những người sống sót đều vô cùng can đảm. Ông hy vọng phim có thể truyền cảm hứng tới khán giả.


Áp-phích quảng cáo của phim Thái Bình Luân

Đã có kế hoạch sản xuất phần 2

Đạo diễn Ngô Vũ Sâm nổi tiếng với dòng phim hành động. Ông gây tiếng vang ở Hong Kong trong những năm 1970 và 1980. Những năm 1990, ông chuyển tới Hollywood và hợp tác với tài tử John Travolta làm phim Broken Arrow và Face/Off. Năm 2000, ông đạo diễn tập phim Nhiệm vụ bất khả thi II do Tom Cruise thủ diễn chính. Phim là tác phẩm điện ảnh ăn khách nhất thế giới năm đó.

 Khi Ngô Vũ Sâm chuẩn bị quay phim Thái Bình Luân hồi cuối năm 2011, ông bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư bạch huyết. Sau 4 lần phẫu thuật và hơn 1 năm nghỉ ngơi, ông mới có thể trở lại với công việc. Trong thời gian Ngô Vũ Sâm dưỡng bệnh, các ngôi sao đã gọi điện cho các nhà sản xuất phim, nói rằng họ vẫn muốn tham gia dự án điện ảnh này.

Tại cuộc họp báo giới thiệu phim mới đây ở Bắc Kinh, Ngô Vũ Sâm cho biết Chương Tử Di là ngôi sao yêu thích của ông trong phim. “Chương Tử Di đọc kịch bản phim cách đây 4 năm. Cô ấy rất yêu thích vai diễn của mình là Vu Chân, một gái bán hoa thời chiến đang tìm kiếm tình yêu. Chương Tử Di không quan tâm tới cát-xê đóng phim và lịch quay phim, cô ấy chỉ muốn thủ diễn chính trong phim của tôi” – đạo diễn Ngô kể.

Ông cho biết khi quay những cảnh đắm tàu, Chương Tử Di đã ngâm mình hàng giờ trong nước lạnh giá, dẫn tới hậu quả là cô bị chóng mặt mất mấy tiếng đồng hồ.

Để tạo bối cảnh cho các cảnh quay thảm họa, ê-kíp làm phim đã chế ra một bể nước rộng bằng nửa sân bóng tại Bắc Kinh. Khi phim chiếu ra mắt khán giả tại LHP Cannes, nhiều ngôi sao như Kim Thành Vũ, Chương Tử Di và Đồng Đại Vĩ đã tới tham gia quảng bá phim. Được biết phần 2 phim The Crossing sẽ được phát hành vào tháng 5/2015.

VIỆT LÂM (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm